Từ mâu thuẫn nhỏ dẫn đến xô xát, đứt gân tay

Do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Đào Văn Tường ở xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã ném 2 cốc bia cùng lúc vào đầu anh Đào Văn Cường (cùng địa phương) khiến anh Cường bị đứt gân tay và động tĩnh mạch do dùng tay đỡ cốc.

Sau chấn thương, nhờ sự hỗ trợ của Bệnh viện Quân y 108, vết thương của anh Cường mới được cầm máu và nối gân tay.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 27/7/2016, tại quán bia Đức Duy, địa chỉ Cụm 8, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Thời gian này, sau khi uống bia song, anh Cường đứng lên ra về nhưng bị đối tượng Tường gọi giật lại. Lời qua, tiếng lại, anh Cường bỏ về nhưng bị đối tượng Tường gọi giật lại lần nữa. Trong lúc anh Cường quay đầu lại thì đối tượng Tường đã cùng lúc ném hai cốc bia thẳng về phía mặt anh Cường.

Theo phản xạ, anh Cường gơ tay lên đỡ. Tuy nhiên, do đối tượng Tường ném quá mạnh dẫn đến việc 2 cốc vỡ và cắt sâu nhiều nhát vào tay trái của anh Cường. Anh Cường được người quen đứa sơ cứu tại Trạm Y tế xã Tam Hiệp nhưng không cầm được máu. Gia đình đã đưa anh tới Bệnh viện 105 Sơn Tây, huyện Phúc Thọ tiếp tục cầm máu nhưng không được khắc phục. Do mất quá nhiều máu, anh Cường đã ngất lịm trên đường đi cấp cứu. Người nhà tiếp tục chuyển anh Cường lên tuyến trên. Tại Bệnh viện 108, vết thương của anh Cường mới được bác sỹ của bệnh viện này cầm máu thành công.

Dù đã được nối gân tay và các động tĩnh mạch sau đứt, anh Cường được dự đoán tay trái sẽ yếu hơn rất nhiều và không thể phục hồi được như cũ

Qua chẩn đoán, bác sỹ Bệnh viện 108 cho biết anh Cường bị đứt gân tay trái và các động tĩnh mạch. Sau đó, các bác sỹ phải tiến hành ca phẫu thuật dài khoảng 3h đồng hồ để nối gân và các động tĩnh mạch cho anh Cường.

Trao đổi với ông Đỗ Trọng Đại, Trưởng Công an xã Tam Hiệp, ông Hải xác nhận tại địa phương có xảy ra sự việc nêu trên. Công an xã đã lập biên bản, hồ sơ ban đầu và cchuyển hồ sơ cho Công an huyện Phúc Thọ thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Ông Hải cũng cho biết thêm, hiện bị hại đang phục hồi tốt tại gia đình. Phía bị hại đã có đơn xin giám định tổn hại sức khỏe là cơ sở để xử lý vụ việc. Còn phía đối tượng, đối tượng có sự ăn năn hối cải cũng như thăm hỏi gia đình và người bị hại.

Phương Linh

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/tu-mau-thuan-nho-dan-den-xo-xat-dut-gan-tay/