Tự nâng giá hỗ trợ đất, nguyên chủ tịch xã bị bắt

(24h) - Ông Nguyễn Quốc Sơn- nguyên Chủ tịch UBND xã Hải Bối (huyện Đông Anh) cùng 2 đối tượng khác vừa bị bắt trong một vụ án về đất đai tại địa phương này, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 14 tỉ đồng.

Chiều 14/10, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng (C37- Bộ Công an) đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng gồm ông Nguyễn Quốc Sơn (nguyên Chủ tịch UBND xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội); bà Vũ Yến Sơn (Phó trưởng phòng Chuẩn bị mặt bằng (MPMU) huyện Đông Anh, hiện ở phường Xuân La, quận Tây Hồ) và ông Lê Hữu Suốt (nguyên cán bộ địa chính xã Hải Bối, hiện là cán bộ địa chính xã Kim Chung, huyện Đông Anh), qua đó phát hiện và thu được một số tài liệu liên quan đến vụ án hình sự số 01/C37- (P3). Các đối tượng trên bị khởi tố bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng như sau: Trung tuần tháng 8/2002, phục vụ việc xây dựng hệ thống thoát nước mưa cho dự án phát triển cơ sở hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì, UBND thành phố Hà Nội quyết định thu hồi hơn 700.000 m2 đất tại các xã: Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Kim Nỗ, Đại Mạch và Võng La (thuộc huyện Đông Anh). Trong số đất cần thu hồi nêu trên, xã Hải Bối có phần đất dự án cắt qua đất thổ cư của hai thôn Hải Bối và Cổ Điển, với 47 hộ dân nằm trong diện đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) theo nhiều giai đoạn. Giai đoạn I, chủ trương của UBND xã Hải Bối là xác nhận nguồn gốc đất của số hộ nằm trong diện GPMB là đất tự quản lý thuộc đất nông nghiệp. Chiếu theo quy định của UBND TP.Hà Nội thì loại đất này chỉ được duyệt hỗ trợ với mức giá 35.000 đồng/m2. Tuy nhiên, các hộ dân trong diện GPMB ở các thôn Cổ Điển và Hải Bối (xã Hải Bối - Đông Anh) đã không thống nhất mức giá đền bù nêu trên, không giao mặt bằng và không nhận tiền đền bù. Trước tình hình đó, thực hiện dự án giai đoạn 2, UBND xã Hải Bối do ông Nguyễn Quốc Sơn làm Chủ tịch, cùng thành viên Hội đồng GPMB huyện Đông Anh và Chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB xã Hải Bối đã xác định lại nguồn gốc đất của 47 hộ nằm trong diện GPMB từ đất tự quản lý thuộc đất nông nghiệp thành đất ở ổn định trước ngày 15/10/1993, và theo quy định của UBND TP. Hà Nội thì loại đất này sẽ được đền bù với mức giá cao hơn rất nhiều, là 2.580.000 đồng/m2. Các ông Nguyễn Quốc Sơn, Lê Hữu Suốt và bà Vũ Yến Sơn đã thống nhất vẽ lại bản đồ địa chính với lý do bỏ sót đất của dân. Tiếp theo, họ đã xác nhận cho 47 trường hợp có diện tích đất trong diện GPMB thuộc loại đất tự quản lý thuộc đất nông nghiệp thành đất sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993, được Hội đồng GPMB và UBND huyện Đông Anh phê duyệt mức giá đền bù GPMB cho họ là 2.580.000 đồng/m2, với tổng diện tích đất thu hồi là 5.536 m2. Việc làm của các ông Nguyễn Quốc Sơn, Lê Hữu Suốt và bà Vũ Yến Sơn là xác định sai nguồn gốc đất và tự ý nâng giá hỗ trợ đất dự án để đem lại lợi ích cho một số người ở xã Hải Bối, nhưng lại gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 14 tỉ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Nguồn 24H: http://www21.24h.com.vn/news/detail/51/256442/tu-nang-gia-ho-tro-dat-nguyen-chu-tich-xa-bi-bat.24h