Từ ngày 22/7, điều chỉnh phân luồng giao thông trên đường Trần Quốc Thảo và Lê Quý Đôn

Bắt đầu từ 8 giờ ngày 22/7, đường Trần Quốc Thảo và Lê Quý Đôn (quận 3, TP Hồ Chí Minh) sẽ được điều chỉnh phân luồng giao thông cho xe ô tô.

Theo đó, đường Lê Quý Đôn đoạn từ đường Võ Văn Tần đến đường Nguyễn Thị Minh Khai sẽ cấm ô tô lưu thông theo hướng từ đường Võ Văn Tần đến đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Như vậy, ô tô đi trên đường Lê Quý Đôn hướng từ Điện Biên Phủ xuống Nguyễn Thị Minh Khai bắt buộc rẽ phải ở đường Võ Văn Tần và ô tô đi trên đường Võ Văn Tần khi đến ngã 4 Lê Quý Đôn sẽ đi thẳng hoặc chỉ rẽ phải.

Sẽ cấm xe ô tô đi vào đường Lê Quý Đôn theo hướng từ đường Võ Văn Tần đến đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Còn đường Trần Quốc Thảo, từ ngày 22/7, sẽ được lưu thông hai chiều cho các loại xe, thay cho phân luồng hai chiều xe hai bánh và một chiều các loại xe ô tô theo hướng từ đường Võ Thị Sáu đến đường Võ Văn Tần trước đây.

Được biết, việc điều chỉnh phân luồng lần này nhằm giải quyết tình trạng ùn ứ trên các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần và khu vực xung quanh vào giờ cao điểm.

Đường Trần Quốc Thảo sẽ được lưu thông hai chiều tất cả các loại xe.

Bên cạnh đó, thời gian qua, tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua giao lộ Lê Quý Đôn – Nguyễn Thị Minh Khai thường xuyên xảy ra ùn ứ do xung đột giữa dòng phương tiện từ đường Lê Quý Đôn ra Nguyễn Thị Minh Khai và ngược lại.

Anh Đức/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/tu-ngay-227-dieu-chinh-phan-luong-giao-thong-tren-duong-tran-quoc-thao-va-le-quy-don-20170717150535804.htm