Tự nguyện giao nộp động vật hoang dã

Con voọc chà vá này được anh Phạm Văn Quang (ở đường Trần Nhật Duật, P.Duy Tân, TP.Kon Tum) phát hiện khi nó đang ngơ ngác như 'đi lạc' trên đường Trần Nhật Duật vào trưa 7.3.

Trung tâm cứu hộ tiếp nhận cá thể voọc chà vá

Ngày 11.3, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum) đã tiếp nhận con voọc chà vá (tên khoa học là Pygathrix nigripes) nặng 5 kg có sức khỏe bình thường về nuôi dưỡng.

Con voọc chà vá này được anh Phạm Văn Quang (ở đường Trần Nhật Duật, P.Duy Tân, TP.Kon Tum) phát hiện khi nó đang ngơ ngác như “đi lạc” trên đường Trần Nhật Duật vào trưa 7.3. Anh Quang sau đó đã liên hệ với Hạt Kiểm lâm TP.Kon Tum và tự nguyện trao lại con voọc để ngành chức năng bảo vệ. Hạt Kiểm lâm TP.Kon Tum xác định đây là cá thể voọc chà vá thuộc nhóm 1B, thuộc diện cực kỳ quý hiếm, cần bảo vệ nghiêm ngặt nên liên hệ với Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray đưa về chăm sóc.

Phạm Anh - Gia Hương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tu-nguyen-giao-nop-dong-vat-hoang-da-814345.html