Tù nhân được đan len cho hãng thời trang lớn

Tù nhân mắc tội hiếp dâm, cướp của, giết người... giờ ngồi đan len để kiếm thêm tiền.

Các tù nhân trong trại giam Brazil Arisvaldo de Campos Pires đã tìm được một công việc mới có thu nhập. Họ được tập trung lại ngồi đan áo cho nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Raquel Guimaraes . Công việc bắt nguồn từ nhà thiết kế hãng Doiselles khó khăn trong việc tìm kiếm người đan áo. Cô đã tìm đến nhà tù nhờ giúp đỡ năm 2009 và đào tạo được 18 tù nhân bị kết án về tội giết người, hiếp dâm...

Công việc của các tù nhân bây giờ là ngồi đan áo để xuất khẩu đi các nước trên thế giới bao gồm Mỹ, Pháp và Nhật Bản. Những chiếc áo đan trực tiếp bằng tay này được kiểm tra chất lượng chặt chẽ và bày bán tại 70 cửa hàng ở Brazil. Tù nhân tham gia sẽ được trả mức lương khởi điểm 75% mức lương tối thiểu của Brazil.

Tù nhân nam tỉ mẩn ngồi đan len.

Nhà tù an ninh Arisvaldo de Campos Pires

Chuyên gia thiết kế được hộ tống vào trại giam

Tư vấn về mẫu đan

Tào Nga (Xzone/Tri Thức Thời Đại)

Nguồn XZone: http://xzone.vn/soc-doc/tu-nhan-duoc-dan-len-cho-hang-thoi-trang-lon_111429.html