Từ núi cao đến hải đảo đua nhau muốn làm casino

Chỉ vài ngày sau khi ông Đào Hồng Tuyển, vị doanh nhân nổi tiếng với danh xưng “chúa đảo” Tuần Châu, khẳng định đã cùng một đối tác dành 7,5 tỷ USD chờ mở casino tại Vân Đồn và Tuần Châu, sáng nay (6/9), Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng vừa kiến nghị Chính phủ cho phép xây dựng casino ở Tam Đảo.

Phát biểu tại Hội nghị của Ban chỉ đạo Quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô, sáng 6/9, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Quang Hùng đã kiến nghị với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chấp thuận cho địa phương này triển khai một số dự án. Trong đó có đề xuất Chính phủ sớm cho phép Vĩnh Phúc được kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào dự án xây dựng casino tại Tam Đảo và dịch vụ cá cược đua ngựa tại khu vực Đại Lải (thị xã Phúc Yên).

Theo ông Hùng, hiện các nhà đầu tư của Mỹ và Hàn Quốc và một số nhà đầu tư trong nước khác rất quan tâm đến những dự án nói trên để sớm xây dựng những khu vực này trở thành các điểm du lịch, dịch vụ đạt đẳng cấp quốc tế.

Đề xuất được phép xây casino của tỉnh Vĩnh Phúc được đưa ra ngay trong bối cảnh dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng trước thông tin “chúa đảo” Tuần Châu Đào Hồng Tuyển tuyên bố có một đối tác muốn cùng ông đầu tư 7,5 tỷ USD mở casino tại Vân Đồn và Tuần Châu. Theo ông Tuyển, dự án đã hoàn thành hồ sơ, chứng minh tài chính, thiết kế, quy hoạch từ... hai năm nay, chỉ còn chờ ban hành Nghị định về hoạt động kinh doanh casino.

Lý giải về sự “cần thiết” phải xây dựng casino tại Vân Đồn và Tuần Châu, ông Tuyển nhấn mạnh loại dự án đang được coi là khá nhạy cảm ở Việt Nam này sẽ ngăn chặn được tình trạng “chảy máu ngoại tệ” cũng như tăng thu cho ngân sách.

Hiện vẫn chưa rõ tính chất thực hư của kế hoạch đổ tiền tỷ xây casino tại Vân Đồn và Tuần Châu của doanh nhân Đào Hồng Tuyển, tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, GS.TSKH Nguyễn Mại thẳng thắn nhận định rằng “không tin có dự án kinh khủng như vậy”.

Theo GS. Nguyễn Mại, dự án casino lớn nhất tại Việt Nam tính đến nay là dự án Hồ Tràm tại Vũng Tàu cũng chỉ có hơn 4 tỷ USD. Thế nhưng sau mấy năm xây dựng đã xuất hiện tình trạng lủng củng trong ban lãnh đạo. Vì vậy, GS. Nguyễn Mại cho rằng dự án “kinh khủng” 7,5 tỷ USD mà ông Tuyển đang úp mở là không tưởng.

Trước những ý kiến về việc cần thiết phải xây dựng casino tại những địa phương đặc thù như Quảng Ninh, Lào Cai, Hải Phòng nhằm tạo diện mạo mới cho đặc khu kinh tế, GS. Nguyễn Mại cho rằng ý kiến đó hoàn toàn không đúng bởi có nhiều dự án mở ra nhưng vắng tanh lạnh ngắt như casino tại Móng Cái do ông chủ người Hong Kong đầu tư hay có những dự án được cấp phép nhưng không thực hiện vì không có ai vào chơi như dự án casino của Đài Loan tại Quảng Ninh.

Điều đáng nói, cả Tuần Châu lẫn Tam Đảo đều là những khu du lịch nổi tiếng nhưng đến nay vẫn chưa được khai thác hết tiềm năng. Dựa trên cơ sở đó, thì các kế hoạch đặt casino ở những khu vực này mới chính những cuộc đỏ đen thực sự.

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/kinh-te-bat-dong-san/tu-nui-cao-den-hai-dao-dua-nhau-muon-lam-casino