Tư pháp Việt Nam – Lào: Trao đổi kinh nghiệm về hoạt động giám sát của Quốc hội

Chiều 27/6, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu Quốc hội Lào do bà Bouakham Thipphavong, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lào làm Trưởng đoàn để trao đổi kinh nghiệm trong công tác phối hợp, giám sát và tổ chức thực hiện Hiến pháp và pháp luật trong lĩnh vực tư pháp giữa Quốc hội và các cơ quan có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng đã giới thiệu sơ bộ về chức năng, nhiệm vụ và một số kết quả nổi bật của Bộ Tư pháp trong thời gian qua đồng thời thông tin về hoạt động giám sát của Quốc hội đối với các hoạt động của Bộ Tư pháp nói chung và đối với các hoạt động thi hành án nói riêng.

Bộ trưởng tin tưởng chuyến công tác của Đoàn sẽ thu được kết quả tốt đẹp, góp phần tích cực phục vụ việc giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước, của Quốc hội Lào. Qua đó đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác đặc biệt hữu nghị, truyền thống và toàn diện giữa hai nước.

Tại buổi tiếp Hội Luật quốc tế cùng ngày, Bộ trưởng chúc mừng Hội đã vượt qua được những khó khăn, thách thức để thành lập và lựa chọn ra được Ban Chấp hành với các thành viên vô cùng tâm huyết. Thời gian tới, Hội cần phát huy tối đa năng lực, tâm huyết của mỗi thành viên; sớm tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, hội thảo, xây dựng các ấn phẩm để đẩy mạnh công tác truyền thông.

Bộ Tư pháp sẵn sàng ủng hộ, hỗ trợ Hội thông qua những hoạt động cụ thể để công việc sớm đi vào nền nếp và hiệu quả.

Kim Quy

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tu-phap/tu-phap-viet-nam-lao-trao-doi-kinh-nghiem-ve-hoat-dong-giam-sat-cua-quoc-hoi-341836.html