Từ quan

Tuần qua, việc hai cán bộ cao cấp của TPHCM “từ quan” hoàn dân đã gây xôn xao dư luận.

Ảnh minh họa, nguồn: Shutterstock.

Đó là ông Nguyễn Quý Hoà - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ TPHCM (ông Hoà từng giữ chức GĐ Đài Truyền hình TPHCM) và ông Tần Xuân Bảo - Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh (ông Bảo từng giữ chức Phó GĐ Học viện Chính trị TPHCM).

Cách đây 10 năm (2007), dư luận TPHCM cũng một lần dậy sóng, khi hàng loạt cán bộ, công chức xin... thôi công tác nhà nước để ra ngoài làm tư. Đặc biệt, trong số đó có ông Lương Văn Lý - Phó GĐ Sở Kế hoạch - Đầu tư và ông Trương Trọng Nghĩa - GĐ Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM. Ông Lý ra lập một DN tư vấn đầu tư và ông Nghĩa thì mở Văn phòng luật sư...

Trong bối cảnh có những quan chức đã không từ thủ đoạn nào để đưa người thân vào làm cơ quan có “màu mỡ”. Sau đó, nâng đỡ, cài cắm vào các chức vụ chủ chốt và cuối cùng, cả gia đình, cả họ làm quan, như công luận phản ánh gần đây...

Thế nhưng, với những con người trên, đang nắm những chức vụ quan trọng - thậm chí là mơ ước của không ít người, lại từ bỏ tất cả để về làm... phó thường dân. Một cán bộ “từ quan” đã nhiều năm cho biết, việc “từ quan” của một số người, chủ yếu là họ muốn tìm cho mình một môi trường làm việc mới, tự lập và không lệ thuộc.

Một người có lòng tự trọng, sẽ không để cả cuộc đời của mình bám rễ đơn điệu với một công việc, mà không mang lại hiệu quả. Một người chính trực, không để mình “tại quan”, mang danh cán bộ nhà nước, lương chính thấp nhỏ, mà thu nhập chủ yếu nhờ vào “bổng lộc” ngoài lương v.v...

Vẫn biết bộ máy nhà nước, với quá nhiều bất cập, lương chính không thể nuôi sống cán bộ, công chức. Vì vậy, phải có nguồn “thu nhập mềm” bù đắp vào phần thiếu hụt. Lỗi này không phải do cán bộ, công chức, mà lỗi “hệ thống”. Song, trong số hàng triệu người làm nhà nước; mấy ai dám rũ bỏ “bầu sữa” nhà nước để ra làm dân, tự bươn chải kiếm sống?

“Từ quan”, không phải để về nhà nhốt mình, nhìn ngày tháng dần qua... “Từ quan” mà có ích cho cộng đồng, còn hơn “tại quan” chỉ nhằm “ở sâu” kiếm chác. “Từ quan”, với những cựu quan chức như Lương Văn Lý, Trương Trọng Nghĩa..., để họ tự vươn tới một đỉnh cao mới và góp phần cống hiến nhiều hơn, không chỉ cho chính họ, mà cho cả cộng đồng.

Cao Hùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cau-chuyen-quan-ly/tu-quan-563150.ldo