Từ Quảng Bình vào Bình Định gieo rắc 'cái chết trắng'

Để có tiền thỏa cơn nghiện, Hải từ Quảng Bình vào Bình Định thuê nhà nghỉ để làm nơi kinh doanh ma túy.

Ngày 13-9, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, TAND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Hồ Ngọc Hải (29 tuổi; ngụ xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) 8 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Bị cáo Hải tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 14-3, tổ công tác bao gồm lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Tuy Phước phối hợp với Công an thị trấn Diêu Trì (huyện Tuy Phước) tiến hành kiểm tra phòng 203 của nhà nghỉ Nhật Thiện ở thôn Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì. Qua đó, tổ công tác đã phát hiện Hải là khách thuê trọ ở căn phòng này, đồng thời đang cất giữ một túi ma túy có trọng lượng gần 2,5g.

Quá trình điều tra, Hải khai do cần tiền để thỏa cơn nghiện nên từ tháng 9-2016 đến ngày bị bắt, Hải đã 9 lần mua ma túy của một người tên Hoàng (không rõ họ và địa chỉ) với tổng số tiền là 14 triệu đồng. Trừ chuyến hàng cuối bị bắt, 8 lần đầu, Hải đã chia số ma túy nói trên thành 35 gói nhỏ. Trong đó, Hải sử dụng 13 gói, số còn lại Hải đem bán cho các con nghiện với giá 500 ngàn đồng/gói, thu lợi bất chính 5 triệu đồng.

Đức Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tu-quang-binh-vao-binh-dinh-gieo-rac-cai-chet-trang-20170913141832157.htm