Tự tạo quà cho ngày 20-10

Đầu tiên bạn tải chương trình tại: http://www.mediafire.com/?kmyeymyrmnm và hướng dẫn sử dụng: http://www.mediafire.com/?wuzvhxymdym giải nén và chạy tập tin surprise maker setup.exe để tiến hành quá trình cài đặt. Sau khi hoàn tất khởi động chương trình có giao diện:

Chọn hộp quà Đầu tiên bạn click chuột vào khung Packet để chọn kiểu hộp quà (bao thư), chương trình có sẵn những hộp quà xinh xắn, nhưng nếu bạn không ưng ý bạn có thể thay bằng hộp quà khác theo ý thích của bạn bằng cách click vào biểu tượng và chọn đường dẫn đến hình ảnh biểu trưng hộp quà. Nếu muốn tăng thêm phần ngạc nhiên, hồi hộp cho người nhận bạn cũng có thể tạo thêm ghi chú hộp quà bằng với vài dòng mở đầu, để làm được điều này tại khung Packet bạn chọn vào biểu tượng . Tại đây cho phép bạn thêm đoạn text, co giãn, xoay và cân chỉnh cái hộp quà cho phù hợp với những biểu tượng trên thanh công cụ hoặc có thể vào thanh menu để tùy chỉnh, và cuối cùng nếu bạn đã vừa ý với những thay đổi, bạn nhấn vàođể lưu lại. Hoặc nếu không muốn quá cầu kỳ bạn cũng có thể bỏ phần hộp quà đi bằng cách click vào. Thêm chút âm điệu cho hộp quà Tiếp theo là bạn tạo nội dung cho tấm thiệp cũng tương tự như phần gói quà, bạn cũng chọn những hình ảnh có sẳn từ chương trình hoặc chọn riêng tấm ảnh từ máy của mình ở khung Surprise, và thêm những lời chúc đầy ý nghĩa, và yêu thương đến người mình nhận. Ngoài ra bạn cũng có thể tạo thêm phần sinh động cho tấm thiệp của mình bằng cách chọn thêm chút âm thanh ấn tượng, vui nhộn, hoặc 1 ca khúc lãng mạn để làm tăng thêm tính hấp dẫn và sự chú ý cho người nhận. Để thực hiện điều này, bạn chọn vào biểu tượng của dòng Packet Sound phần âm thanh dạo đầu của tấm thiệp, khi người nhận mở quà(nhấn đôi chuột vào hộp quà) bạn cũng có thể chọn âm thanh bằng cách nhấn chọn mục Open Effect. Bên cạnh đó, bạn có thể chọn một bài hát để gửi tặng kèm theo bằng cách chọn mục Surprise Sound. Để tạo sự riêng tư giữa người gởi và người nhận bạn cũng có thể quy ước và đặt mật khẩu khi mở tại mục chọn Open Password, và bạn cũng có thể chỉ đường dẫn đến 1 địa chỉ trang web cá nhân của bạn nếu cần thiết tại mục Go to URL. Gói quà để gửi Và bây giờ bạn chỉ còn việc đóng gói món quà của mình lại bằng cách từ thanh menu chương trình bạn chọn Build rồi chọn Build Surprise, tiếp theo cũng tại menu Build bạn chọn Save as để lưu lại và sau đó gởi mail đến người mình nhận. Chúc bạn thành công. Hoàng Bắc

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/200910120553342p0c252/tu-tao-qua-cho-ngay-2010.htm