Tư thế ngủ tốt nhất cho từng loại bệnh

Nếu bạn hoàn toàn khỏe mạnh, bạn có quyền chọn tư thế ngủ bạn yêu thích. Nhưng nếu bạn đang gặp rắc rối về sức khỏe, hãy lưu ý những điều sau đây:

Ảnh minh họa: Internet

Loại bệnh

Tư thế ngủ tốt nhất

Tư thế ngủ nên tránh

Trào ngược axit

Nên nằm thẳng, dùng gối dày để gối cao đầu hoặc kê cao đầu giường để giảm tình trạng trào ngược axit.

Tư thế ngủ nghiêng về bên phải với cả hai cánh tay dang rộng ra theo cùng một hướng có thể khiến bạn bị trào ngược axit nhiều hơn.

Đau lưng

Nằm ngửa là tư thế ngủ tốt nhất cho tình trạng đau lưng. Và để hỗ trợ tốt nhất cho lưng, nên đặt thêm một chiếc gối hoặc khăn cuộn mỏng dưới lưng để cơ thể cong tự nhiên.

Nên tránh tư thế nằm co (tương tự bào thai), nằm nghiêng hoặc nằm sấp. Nó có thể gây sức ép lên lưng và cổ.

Đau vai

Nằm ngửa giảm thiểu áp lực, giúp hai vai thư giãn tốt nhất.

Tránh nằm nghiêng ở bên vai bị đau. Có thể nằm nghiêng ở bên vai kia, nhưng hãy đặt một chiếc gối lớn ở ngực để cánh tay bên kia được thư giãn và nâng đỡ, giúp giảm đau vai.

Đau hông/chân

Nằm nghiêng và kẹp một chiếc gối vào đầu gối để hỗ trợ và giảm đau cho hông và đầu gối.

Tránh nằm sấp hoặc sử dụng những tấm chăn quá dày sẽ làm chân bị đè nặng, gây khó chịu cho chân và toàn bộ cơ thể.

Đau cổ

Nên nằm ngửa với sự hỗ trợ của một chiếc gối dày và cao hơn vai. Cố gắng giữ cổ ở vị trí trung lập.

Tránh tư thế ngủ nằm sấp, nó sẽ khiến cho cổ bị cong vẹo.

Sỏi mật

Nằm ngửa là tư thế tốt nhất.

Không nên nằm nghiêng vì khi nằm nghiêng về bên trái thì miệng của túi mật dốc xuống. Như vậy, sỏi trong mật dễ bị dốc xuống cuống mật, tắc ở đó khiến người bệnh cảm thấy đau đớn.

Đau chân/Giãn tĩnh mạch/Chuột rút

Khi ngủ nên để chân thoải mái. Gác chân hơi cao một chút, sao cho cao hơn tim, để thúc đẩy máu chảy về tim, tránh để tắc máu tĩnh mạch ở chân.

Tránh nhét chặt chân trong chăn khi ngủ.

Bệnh tim

Nên nằm ngửa hoặc nghiêng sang phải để giảm áp lực cho tim.

Tránh ngủ nghiêng sang trái, tim bị chèn ép gây khó thở.

Huyết áp cao

Nên nằm hơi nghiêng hoặc nằm nghiêng, có thể dùng gối dài rộng, cao 15cm, để cho đầu và bả vai đều ở trên gối.

Hạn chế nằm ngửa và tránh nằm gối quá cao.

Ngủ ngáy/Ngưng thở khi ngủ

Nằm nghiêng là tư thế tốt nhất. Tư thế này không chỉ giúp cơ bắp toàn thân thoải mái, tim không bị chèn ép mà còn giúp phổi hô hấp tự nhiên,tránh trường hợp lưỡi và các mô chèn ép đường thở. Ngoài ra, nằm sấp cũng là một tư thế tốt cho tình trạng ngáy, vì nó làm cho đường hô hấp được mở rộng.

Nên tránh tư thế nằm ngửa, vì khi nằm ngủ ở tư thế này, trọng lực cơ thể sẽ kéo nhiều mô ở đường khí quản xuống họng, gây ra tiếng ngáy.

Nguồn Tiền Phong: http://khoe360.tienphong.vn/gia-dinh-suc-khoe/tu-the-ngu-tot-nhat-cho-tung-loai-benh-974895.tpo