[♀ tự tin] Học tiếng Anh - bí kíp "ngắn và dài"

hoahoctro.vn - Đã sang học kỳ cuối cùng dành cho teen 12 trước một mùa thi gay gắt. Bạn vẫn chưa "khởi động" ư? Hãy bắt tay vào học đi thôi! Tuần mới, tháng mới rồi... cùng "làm mới" việc học tiếng Anh của bạn nữa nhé!

Bắt đầu là... Học ngoại ngữ tất nhiên là cần năng khiếu, nhưng năng khiếu chỉ mới là... hạt giống, nếu không được chăm sóc thì… chết ngay. Ngay khi bắt đầu, bạn hãy xác định mình sẽ theo ngoại ngữ này đến... hết đời. Ngôn ngữ luôn phát triển, bạn phải up-date kiến thức và có những mẹo mực linh hoạt để tiêu hóa mớ kiến thức ấy. Và theo tớ, nên đồng thời học theo 2 phương pháp sau: Kế hoạch “lấy ngắn nuôi dài”: bám sát chương trình trên lớp, học bài hôm nay nghía lại bài hôm qua. “Lấy ngắn nuôi dài rất quan trọng vì đó là kiến thức cơ bản, không có nó thì khỏi kiểm tra, khỏi thi tốt nghiệp hay thi Đại học. Nó có ưu điểm là...khoa học vì các bài được chia thành chủ điểm, từ vựng xâu chuỗi nhau trong cùng một chủ điểm nên dễ học. Ngoài ra, hội bạn bè ở lớp có thể kiểm tra lẫn nhau, dễ nhớ hơn là học một mình. Nhưng có nhược điểm... là kiến thức gói gọn trong sách, không mở rộng thêm thì e là bạn đang học ngoại ngữ như 1.. cái máy. Bởi vây, hãy bắt tay vào kế hoạch tiếp theo! Kế hoạch dài hạn: hãy học tiếng Anh say mê và sáng tạo! Đừng chỉ học sách giáo khoa, hãy học nó trong cuộc sống của mình. Bằng cách nào? Chẳng hạn, đọc chỉ dẫn bằng tiếng Anh có trên đồ gia dụng, thực phẩm trong nhà, bật VTV News lên nghe như nghe ca nhạc (ngữ điệu tiếng Anh sẽ thấm vào bạn tự nhiên nhất, không tốn tí money nào, lãi quá còn gì)... Nếu có điều kiện, mua thêm cái gì đó bằng tiếng Anh để đọc. Ban đầu mua sách song ngữ hoặc được rút gọn từ nguyên tác cho nó... dễ. Để kế hoạch này hiệu quả, một quyển từ điển “hay” là không thể thiếu, “hay” nhất là loại Anh-Anh-Việt, nên có 1 quyển thật to để ở nhà (tra thế mới sướng!) và một quyển bỏ túi mang đi học. Với hai kế hoạch trên, vốn liếng tiếng Anh của bạn sẽ khá chắc chắn và phong phú, tạo cho bạn sự tự tin để phát triển kỹ năng nói (1 kỹ năng khá khó trong “nghe, nói, đọc, viết”). Bạn sợ nói sai á? Nói nhỏ nhá, thầy cô giáo và dân Anh đôi lúc còn nói sai đấy thôi, chúng mình không nói sai toe toét mới là chuyện lạ. * Nhưng 2 kế hoạch trên cần được điều chỉnh linh hoạt, tùy thời điểm mà co cái nọ, duỗi cái kia. Như tớ, thi ĐH đến nơi rùi (còn có 4 tháng nhưng mà sẽ... vèo đi nhanh lắm!), không tập trung vào kế hoạch “lấy ngắn nuôi dài” thì nguy to. Hic, đành đau lòng xếp Đồi gió hú (bằng tiếng Anh) xuống dưới đống tài liệu luyện thi ĐH ở nhà. Phương pháp học của tớ chỉ là một trong rất rất nhiều cách học ngoại ngữ. Nhưng phương pháp nào cũng cần có sự say mê, chăm chỉ “năng nhặt chặt bị” và cần cả ý chí và nghị lực. Chúc các bạn học tốt ngoại ngữ, tất nhiên học tốt- nhiều- ngoại- ngữ thì hay quá rùi! Cùng chia sẻ những thông tin học đường, thi cử, những "bí kíp" học nhanh, nhớ lâu... đến chuyên mục Giáo dục - Du học của HHT Online thông qua hòm thư hhtonline.vn@gmail.com nhé bạn! Chúng tớ luôn "mở inbox" chào mừng :D ! Phạm Diệu Linh (Fan của HHTO) Ảnh minh họa: FlickR

Nguồn HHT: http://www.hoahoctro.vn/duhoc/5319.hht