Tư vấn pháp luật cho người lao động tại Công ty thoát nước Hà Nội

"Hiểu về pháp luật lao động để được đảm bảo quyền, lợi ích và nghĩa vụ" là tên gọi buổi giao lưu trực tuyến do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức tại Công ty Thoát nước Hà Nội ngày 3-6 vừa qua.

Trên thực tế, việc hiểu hết và đúng các quy định về pháp luật lao động, như Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn… đối với công nhân lao động vẫn còn hạn chế, dẫn đến một bộ phận không nhỏ người lao động vẫn bị thiệt thòi về quyền lợi.

Vì vậy, giúp công nhân lao động hiểu luật để được đảm bảo quyền, lợi ích và nghĩa vụ là một mục đích mà ban tổ chức buổi giao lưu trực tuyến hướng tới.

Đại diện lao động Công ty thoát nước Hà Nội đặt câu hỏi

Tại buổi giao lưu, các chuyên gia, khách mời đầu ngành về lĩnh vực tư vấn pháp luật lao động đã giải đáp nhiều câu hỏi, băn khoăn, thắc mắc của đại diện 2.200 công nhân lao động đang làm việc tại Công ty thoát nước Hà Nội; xoay quanh các chủ đề thiết thực như các chế độ bảo hiểm, trách nhiệm và quyền lợi của lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động trước tuổi hưu, chế độ trong các trường hợp tai nạn lao động, hay nếu công việc nặng nhọc, độc hại thì nghỉ hưu sớm có lợi không...

Buổi giao lưu cũng là dịp để lãnh đạo Công ty thoát nước Hà Nội nắm bắt rõ hơn tâm tư của các công nhân lao động, từ đó có hướng giải quyết thấu đáo, đáp ứng nguyện vọng của người lao động trên cơ sở các quy luật hiện hành.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/tu-van-phap-luat-cho-nguoi-lao-dong-tai-cong-ty-thoat-nuoc-ha-noi/730382.antd