Tử vong bên vệ đường

Khoảng 8 giờ 30 ngày 19-6, trong lúc đi chăn trâu, một cháu bé ở bản Pảo 1, xã Quang Phong (H. Quỳ Châu, Nghệ An) phát hiện người đàn ông nằm chết bên vệ đường trong tư thế nằm sấp, tay cầm kim tiêm. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt lập biên bản bảo vệ hiện trường. Nạn nhân được xác định là anh Lô Văn Viện (trú xã Châu Phong, H. Quỳ Châu) là đối tượng nghiện ma túy lâu năm.

Thi thể người đàn ông được phát hiện bên vệ đường.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_167864_tu-vong-ben-ve-duo-ng.aspx