Tự ý cộng thêm nạn nhân bị hủy án

(PL)- Ngày 15-10, Tòa phúc phẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã hủy án, giao hồ sơ vụ Lê Minh Trung lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản về TAND tỉnh Cần Thơ xử sơ thẩm lại vì vi phạm nghiêm trọng tố tụng.

Trung và vợ kinh doanh thuốc Tây tại Cần Thơ. Do vay tiền kinh doanh bị thua lỗ, năm 1999 vợ chồng Trung đã bỏ trốn với số nợ hơn 1,4 tỷ đồng, đến năm 2008 thì bị bắt. Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Cần Thơ đã phạt Trung 10 năm tù, vợ Trung bảy năm tù... Theo tòa phúc thẩm, VKS chỉ truy tố vợ chồng Trung chiếm đoạt hơn 810 triệu đồng của hai công ty và 14 nạn nhân nhưng tòa sơ thẩm lại tự ý đưa thêm bốn nạn nhân khác vào khiến số tiền chiếm đoạt tăng thành hơn 1,4 tỷ đồng là vượt quá quyền hạn xét xử. Từ sai phạm của tòa sơ thẩm, một trong bốn nạn nhân được tòa “cộng thêm” đã kháng cáo yêu cầu vợ chồng Trung phải trả thêm hơn 900 triệu đồng tiền lãi phát sinh trong thời gian bỏ trốn. Cấp phúc thẩm không thể xem xét kháng cáo này nên yêu cầu tòa sơ thẩm xác định lại số nạn nhân...

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/toa-an/view.aspx?news_id=274124