Tự ý kéo barie, còn truy sát nhân viên đường sắt

Tự ý kéo barie lên giữa lúc đoàn tàu đang rầm rập lao đến, nhóm thanh niên còn xông vào hành hung nhân viên khi được nhắc nhở. Sự việc xảy ra ở TP Tam Kỳ (Quảng Nam).

Ngày 15/12, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, sau một thời gian điều tra, truy xét, đơn vị đã bắt được nhóm thanh gây rối, hành hung một nhân viên đường sắt, tại khu vực gác chắn cắt ngang trên địa bàn xã Tam Ngọc (TP Tam Kỳ).

Cụ thể hơn, khoảng 21h00 ngày 16/11, sau chầu nhậu, Nguyễn Văn Khoa Bảo (SN 1996), Nguyễn Đức Anh (SN 1997), Huỳnh Ngọc Sự (SN 1999), Nguyễn Minh Tiến (SN 1999), Phan Công Tín (SN 2001) và Võ Minh Thắng (SN 1997), cùng trú huyện Phú Ninh (Quảng Nam), chạy trên 3 xe máy, đến khu vực giao lộ có đường sắt cắt ngang nói trên. Lúc đó, nhóm thanh niên này gặp tín hiệu đèn đỏ, của ngành đường sắt, báo hiệu sắp có tàu đến.

Hiện trường vụ việc là điểm giao cắt với đường sắt.

Theo nhiệm vụ trực, anh Trần Quang H. (SN 1974), trú TP. Tam Kỳ, nhân viên đường sắt, bắt đầu tiến hành đóng rào chắn lại. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, Tiến nhảy xuống xe máy dỡ rào chắn. Chưa dừng lại, các thanh niên trong nhóm bất chấp đoàn tàu đang đến, vẫn phóng xe máy băng qua.

Quá bất ngờ trước sự việc, anh H. đóng rào chắn, đồng thời lên tiếng nhắc nhở nhóm thanh niên. Lúc đó, Tiến liền rút dao cùng các đối tượng còn lại, xông đến truy sát người nhân viên này. Hậu quả, nạn nhân bị gãy xương sườn, tỉ lệ thương tích 9%.

Được biết, tuy nạn nhân thương tích không cao nhưng sự việc xảy ra khiến dư luận địa phương bức xúc vì thái độ coi thường pháp luật, thách đố tử thần của nhóm thanh niên trẻ tuổi.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhâm Thân – Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tu-y-keo-barie-con-truy-sat-nhan-vien-duong-sat-a309344.html