Tuần 42, có gần 3.800 người trả lời đúng

TP - Ba giải nhất thuộc về: Lê Vũ Dũng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam - giải nhất); Lê Thị Hà My (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh – giải nhì); Phan Thị Vũ Kiều (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tam Kỳ, Quảng Nam – giải ba).

Câu hỏi tuần 43 (Từ 10h ngày 25 - 5 đến 10h ngày 1-6-2010): 1: “Mai sau các cháu sẽ là người chủ của nước nhà. Cho nên ngay từ rày, các cháu cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng để chuẩn bị trở nên người công dân tốt, người cán bộ tốt của nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”. Đoạn trích trên được dẫn từ tư liệu nào dưới đây? (a- Thư gửi thiếu niên, nhi đồng toàn quốc nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội thiếu niên Tiền Phong (14-5-1961); b- Xây dựng những con người của chủ nghĩa xã hội tháng 3-1961); c- Bài nói chuyện với cán bộ và học sinh Trường sư phạm miền núi Nghệ An). 2: Trong bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quý báu của dân tộc. Chúng ta phải (…) nó, quý trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp”. Điền vào dấu (…) một trong các phương án sau đây? (a- Nâng niu; b- Giữ gìn; c- Gìn giữ). 3: “Cổ vũ, động viên toàn ngành tiếp tục phát huy ý thức trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo đổi mới tư duy, nội dung, phương thức và phong cách để nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”. Đoạn trích trên được dẫn từ tài liệu nào dưới đây? (a- Hướng dẫn số 82-HD/BTGTW, ngày 10/8/2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương; b- Thông báo kết luận số 258-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; c- Hướng dẫn số 91- HD/BTGTW ngày 4-12-2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương). Đáp án tuần trước Câu 1. Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng tại Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay”. Câu 2. Sửa đổi lối làm việc (1947). Câu 3. Đáp án đúng là: Chủ tịch Hồ Chí Minh. 3.762 người trả lời đúng đáp án.

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tuong-tac/ban-doc/501410/tuan-42-co-gan-3800-nguoi-tra-loi-dung.html