Tuấn Anh được chơi 90 phút, Yokohama FC thắng đậm

Hôm 288, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh được chính thức khoác áo số 32 ra sân thi đấu chính thức. Đội bóng Yokohama FC của anh thắng đậm đội bóng trường đại học Yamagata với tỷ số 50.

Cầu thủ trẻ của chúng ta được xếp chơi vị trí sở trường tiền vệ trung tâm quen thuộc. Tuấn Anh chơi bóng trong vai trò tiền vệ con thoi khi lên sát vòng cấm đón lõng lúc thì chơi khá thấp.

Tuy nhiên, hiệp một trôi qua trong cảm giác lo lắng của cổ động viên khi tiền vệ quê Thái Bình chơi không tốt do tâm lý. Khả năng thích ứng với lối chơi của toàn đội của Tuấn Anh có vẻ chưa cao.

Thêm vào đó, các “đàn anh” có đôi chút còn thiếu niềm tin vào khả năng xử lý bóng của cầu thủ trẻ đến từ Việt Nam, nên họ khá lưỡng lự khi chuyền bóng cho anh.

 Nguyễn Tuấn Anh đã được ra sân trận đấu chính thức tại Nhật Bản. (ảnh: Facebook nhân vật)

Nguyễn Tuấn Anh đã được ra sân trận đấu chính thức tại Nhật Bản. (ảnh: Facebook nhân vật)

Sau giờ nghỉ, có lẽ được HLV trưởng nhắc nhở Tuấn Anh đã chơi năng nổ hẳn lên. Anh tham gia vào nhiều pha bóng tấn công cũng như phòng ngự khá hiệu quả.

May mắn hơn Tuấn Anh đã có được bàn thắng cho riêng mình sau cú lốp bóng đi ra ngoài khung thành trong gang tấc.

Theo dõi tiền vệ trẻ xuất thân từ lò đào tạo HAGL thi đấu có thể nhận xét anh vẫn còn phải cố gắng nhiều mới cạnh tranh được suất đá chính tại J-League 2.

Tuy vậy, màn ra mắt của Nguyễn Tuấn Anh vừa qua sẽ giúp anh có được thêm sự tự tin cần thiết khi được trao cơ hội trong tương lai.

Sơn Triệu

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-thao/bong-da/tuan-anh-duoc-choi-90-phut-yokohama-fc-thang-dam-171330.html