Tuấn Anh rộng cửa ra sân J-League 2

(Công lý) - Thi đấu tròn vai tại trận đấu chính thức đầu tiên trong màu áo Yokohama tại Cúp Hoàng đế. Tiền vệ Tuấn Anh đang đứng trước cơ hội được ra sân tại J-League 2.

Sau nửa năm chỉ tập chay mới đây Tuấn Anh đã được ra sân thi đấu 90 phút tại Cúp Hoàng đế. Đây là trận đấu khá tròn vai của tiền vệ trẻ tuyển Việt Nam. Tuy có chút vấn đề đầu trận nhưng càng thi đấu cầu thủ của chúng ta càng chơi hay chứng tỏ được phần nào bản lĩnh của mình.

Cầu thủ trẻ của chúng ta nhận được sự quan tâm không nhỏ của giới truyền thông. (ảnh: Yokohama FC)

Đóng góp vào chiến thắng đậm 5-0 của Yokohama trước đội bóng trường Đại học Yamagata. Tuấn Anh thể hiện được khả năng kiểm soát, xử lý bóng quen thuộc với tư duy nhãn quan chiến thuật khá tốt. Thậm chí may mắn hơn cựu tiền vệ HAGL đã sở hữu riêng cho mình bàn thắng.

Sau trận đấu đồng đội và người hâm mộ đã giành những lời khen cho anh. Đặc biệt, HLV trưởng Hitoshi Nakata đã có nhận xét tốt cũng như mở ra hy vọng ra sân cho tiền vệ quê Thái Bình. Ông Nakata nhận xét: “Cậu ấy đã phát huy tốt khả năng của mình. Kinh nghiệm từng thi đấu trong các trận nhiều khán giả giúp Tuấn Anh tự tin hơn. Nếu cậu ấy tiếp tục chơi tốt như vậy, tôi sẽ sử dụng Tuấn Anh ở J-League 2 khi có cơ hội”.

Nếu như Tuấn Anh tiếp tục thể hiện tốt trên sân cỏ, khả năng được “hít thở” bầu không khí J-League 2 sẽ trong tầm tay. Thực tế trên sân còn một số vấn đề nho nhỏ cần cầu thủ trẻ này khắc phục. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã vượt qua sự “gian nan” ban đầu không có lý do gì để dừng lại. Cơ hội ra sân và xa hơn là chiếm suất đá chính tại Yokohama đã dần hé mở.

Nguồn Công Lý: http://congly.com.vn/the-thao/bong-da/tuan-anh-rong-cua-ra-san-j-league-2-171652.html