Tuấn Anh tiếp bước Công Vinh, Công Phượng ra mắt J.League 2?

Bộ đôi trưởng thành từ Học viện HAGL đều đã có cơ hội ra sân thể hiện mình thời gian vừa qua tại Nhật Bản khi Cúp Hoàng Đế (Emperors Cup) khởi tranh.

Công Phượng có tên ở đội hình xuất phát của Mito Hollyhock tại cả 2 trận thuộc vòng 1 và 2 Cúp Hoàng Đế gặp Đại học Quốc tế Tokyo, Shimizu S-Pulse. Trước đó, anh cũng đã có 2 lần được hít thở bầu không khí ở J.League 2. Khi những cơ hội được ra sân nhiều hơn, thì điều mà không ít người mong muốn, hy vọng chứng kiến đó là chân sút người xứ Nghệ sẽ có bàn thắng đầu tiên tại Nhật Bản.

Tuấn Anh vẫn chờ cơ hội lần đầu tiên ra sân tại J.League 2.

Vào ngày mai NHM bóng đá Việt Nam sẽ thêm một lần nữa theo dõi, chờ đợi Công Phượng được Mito Hollyhock sử dụng trong trận đấu bù tại J.League 2 khi họ đến làm khách V-Varen Nagasaki. Đây là đối thủ đang xếp trên Mito Hollyhock với chỉ 3 điểm nhiều hơn, một cơ hội để Công Phượng tiếp tục ra sân thể hiện mình. Điều đáng nói V-Varen Nagasaki cũng là đội mà Công Vinh từng ghi bàn cách đây 3 năm khi sang Nhật Bản chơi bóng, liệu rằng chân sút sinh năm 1995 có tiếp bước đàn anh sút tung lưới đối thủ này?

Còn với Tuấn Anh tiền vệ này cũng đã có lần đầu tiên được hưởng bầu không khí tại giải đấu chính thức của Nhật Bản, khi góp mặt trong đội hình chính Yokohama FC. Tuấn Anh được chơi trọn vẹn cả trận và cùng các đồng đội dành chiến thắng 5-0 trước Đại học Yamagata ở vòng 1 Cúp Hoàng Đế. Tại vòng 2 dù có tên trong danh sách đăng ký nhưng cầu thủ người Thái Bình không được tung vào sân một phút nào.

Nhưng từng đó cũng đủ để cho Tuấn Anh hy vọng sẽ có lần ra mắt đầu tiên tại J.League 2, khi Yokohama FC đá bù với Roasso Kumamoto diễn ra vào ngày mai. Mặc dù chỉ là vào sân từ băng ghế dự bị.

Theo H.H (Seatimes)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/tuan-anh-tiep-buoc-cong-vinh-cong-phuong-ra-mat-jleague-2-706477.html