Tuấn Anh tiếp tục lỡ hẹn với giải U21 quốc tế 2016

Do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, Tuấn Anh được xác định sẽ không thể cùng đội tuyển Việt Nam tham dự giải U21 quốc tế 2016.

Tiền vệ Tuấn Anh đang trải qua một năm 2016 đáng quên khi chấn thương khiến anh liên tục phải bỏ lỡ những giải đấu quan trọng trong năm. Dù là một trong 3 cầu thủ xuất ngoại của HAGL ở mùa giải 2016, nhưng chấn thương khiến Tuấn Anh thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị tại Yokohama FC tại J.League 2. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, tiền vệ người Thái Bình đã gây ấn tượng lớn trong những trận giao hữu của ĐT Việt Nam trước thềm AFF Cup 2016. Tuy nhiên, đến khi HLV Hữu Thắng chốt danh sách 23 tuyển thủ tham dự giải đấu này, Tuấn Anh đã phải nói lời chia tay với đội tuyển do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương đầu gối gặp phải khi còn khoác áo Yokohama FC hồi tháng 10.

Những thống kê của Tuấn Anh trong năm 2016

Chấn thương của Tuấn Anh khiến HLV Hữu Thắng mất đi một sự lựa chọn quan trọng ở trung tâm hàng tiền vệ đội tuyển Việt Nam. Với tiền vệ người Thái Bình, đây là điều thiếu may mắn bởi trước đó Tuấn Anh đã bỏ lỡ SEA Games 28 tổ chức tại Singapore bởi chấn thương và không có nhiều cơ hội ra sân tại VCK U23 châu Á 2016 hồi đầu năm cũng bởi vấn đề tương tự.

Sau AFF Cup 2016, Tuấn Anh tiếp tục được xác định sẽ không thể cùng đội tuyển U21 HAGL tham dự giải U21 quốc tế 2016 sẽ diễn ra tại sân Thống Nhất trong vài ngày tới. Theo kế hoạch của đội bóng phố Núi, Tuấn Anh sẽ tập trung điều trị dứt điểm chấn thương để chuẩn bị cho mục tiêu săn vàng tại SEA Games 2017 tổ chức tại Malaysia. Theo những thông tin mới nhất, bầu Đức đang có kế hoạch đưa Tuấn Anh sang Singapore điều trị chấn thương trong những ngày tới. Nếu phải tiến hành phẫu thuật, Tuấn Anh sẽ phải rời xa sân cỏ ít nhất từ 3 đến 6 tháng trước khi có thể tập luyện trở lại.

Không có Tuấn Anh, đội tuyển U21 HAGL vẫn được đánh giá đủ khả năng bảo vệ thành công chức vô địch ở giải đấu năm nay. Đội bóng phố núi vẫn còn nguyên sức hút tại giải đấu này với những cầu thủ trẻ nổi bật như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn hay Đông Triều... Việc Xuân Trường có thể cùng U21 HAGL tham dự giải U21 Quốc tế 2016 là do tiền vệ này đang trong thời gian nghỉ ngơi khi kết thúc mùa giải và cũng đã được ban huấn luyên Incheon United cho phép.

Tham dự giải U21 Quốc tế 2016 là cơ hội để HAGL kiểm tra đội hình và chuẩn bị lực lượng cho V.League 2017.

Nam Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/tuan-anh-tiep-tuc-lo-hen-voi-giai-u21-quoc-te-2016-292-217254.html