Tuấn Anh: 'Tôi sợ mình sẽ nhát bóng hơn khi trở lại'

Hiện tại Tuấn Anh đã có thể tập luyện với bóng, nhưng anh vẫn cần ít nhất 2 tháng nữa mới có thể trở lại sân cỏ.

Sáng nay, CLB HAGL đã chính thức có nhà tài trợ mới là CTCP sữa chuyên nghiệp Việt Nam - VP Milk.

Trả lời phỏng vấn truyền thông, tiền vệ Tuấn Anh tỏ ra hào hứng: "Việc HAGL có nhà tài trợ mới là điều rất tốt. Toàn đội có thêm nguồn động viên về tài chính".

Tuấn Anh có tiền sử chấn thương đầu gối khá phức tạp (Ảnh: Hoàng Tùng)

Chia sẻ về tình hình chấn thương hiện tại của mình, Tuấn Anh cho hay: "Tôi cũng rất muốn trở lại sân cỏ. Nhưng mà tôi phải lắng nghe cơ thể của mình đã. Hiện tôi không chắc mình đã hồi phục được bao nhiêu phần trăm".

"Tôi thực sự nhớ cảm giác được thi đấu. Hiện tôi đang cố gắng tập cơ bắp rất nhiều để hồi phục. Vì tôi cảm nhận mình sẽ nhát bóng hơn khi thi đấu trở lại", Tuấn Anh quyết tâm duy trì nền tảng thể lực tốt để chuẩn bị cho ngày tái xuất.

Video: Tuấn Anh chia sẻ về tình hình chấn thương hiện tại

Tuấn Anh là cầu thủ có tiền sử chấn thương đầu gối khá nặng. Cũng vì chấn thương này mà anh đã không thể khoác áo tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016, và chưa thể ra sân ở V-League 2017. Dự kiến, tiền vệ này sẽ trở lại thi đấu ít nhất khoảng 2 tháng tới.

>>> Đọc thêm: Bi kịch của một tài năng từng ‘siêu’ hơn Công Phượng

Anh Chưởng

Tin tài trợ

Nguồn VTC: http://vtc.vn/tuan-anh-toi-so-minh-se-nhat-bong-hon-khi-tro-lai-d307906.html