Tuần tiếng Ý tại Việt Nam lần thứ 9

(ĐCSVN)- Với chủ đề "Tiếng Ý giữa Nghệ thuật, Khoa học và Công nghệ", tuần lễ tiếng Ý tại Việt Nam năm nay diễn ra từ 19-25/10 với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Ý.

Trong tuần lễ này, độc giả Việt Nam sẽ được gặp gỡ, làm quen và trao đổi với nữ văn sĩ nổi tiếng nước Ý - bà Dacia Maraini. Bà là tác giả của hơn 50 cuốn sách gồm nhiều thể loại, từ tiểu thuyết đến các nghiên cứu điều tra, tuyển tập thơ, tiểu luận và kịch. Một số các tác phẩm của bà đã được dựng thành phim và bản thân bà cũng đã tham gia viết kịch bản cho các đạo diễn nổi tiếng như Pier Paolo Pasolini. Các tác phẩm của bà đã được dịch ra tới 12 thứ tiếng trên thế giới, rất nhiều tác phẩm đã được trao giải thưởng trong nước và quốc tế uy tín như giải International Formentor (1963), Campiello (1990) và Strega (1999). Trong dịp này, bà Dacia Maraini cũng sẽ giới thiệu bản dịch tiếng Việt cuốn sách “Nữ công tước Marianna Ucria” (“La lunga vita di Marianna Ucria”) do Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam xuất bản và phát hành. Trong khuôn khổ tuần tiếng Ý lần thứ 9 tại Việt Nam, Hội thảo SEAGAL về ngành vệ tinh Hàng hải và những ứng dụng liên quan cũng sẽ được tổ chức tại Đại học Bách khoa từ ngày 26 đến 28-10. SEAGAL (tên viết tắt của Trung tâm Hệ thống vệ tinh Hàng hải toàn cầu châu Âu về hợp tác quốc tế và phát triển vùng Đông Nam Á) là một dự án do Istitute Superiore Mario Boella và Politecnico di Torino đảm nhận. Mục đích của dự án là để thiết lập một trung tâm hợp tác của Hệ thống vệ tinh Hàng hải toàn cầu châu Âu tại Hà Nội. Tham gia hội thảo sẽ có các giáo sư, chuyên gia Italia và châu Âu về chuyên ngành kỹ thuật; Đại sứ Italia tại Việt Nam, Ngài Andrea Perugini cùng Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội….

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=366580&co_id=30071