Tuần Văn hóa du lịch di sản Bắc Trung bộ tại Hà Nội

(HNM) - Chiều 16-11, Bộ VH,TT&DL đã họp báo giới thiệu các hoạt động của "Tuần Văn hóa du lịch di sản Bắc Trung bộ" diễn ra tại Trung tâm Triển lãm văn hóa - nghệ thuật Việt Nam, số 2, Hoa Lư (Hà Nội) từ ngày 21 đến 23-11 nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) lần thứ VII.

(HNM) - Chiều 16-11, Bộ VH,TT&DL đã họp báo giới thiệu các hoạt động của "Tuần Văn hóa du lịch di sản Bắc Trung bộ" diễn ra tại Trung tâm Triển lãm văn hóa - nghệ thuật Việt Nam, số 2, Hoa Lư (Hà Nội) từ ngày 21 đến 23-11 nhân kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) lần thứ VII.

Theo đó, các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ là: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế sẽ giới thiệu tới công chúng những di sản văn hóa đặc trưng nhất của địa phương mình. Bên cạnh đó, các di sản văn hóa phi vật thể khu vực Bắc Trung bộ, như: Nhã nhạc Cung đình Huế; hát dặm, ca trù, ca Huế, hò sông Mã, hò Huế, hò xứ Quảng, hát ví… sẽ cùng tỏa sáng trong chương trình nghệ thuật với tựa đề "Đêm di sản văn hóa Bắc Trung bộ" vào tối 23-11. Ngoài ra, tuần văn hóa còn có chương trình giao lưu tìm hiểu di sản Bắc Trung bộ; lễ hội làng nghề Sơn Đồng Hà Nội; liên hoan hát ru và trình diễn trang phục người cao tuổi.

* Hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam, từ ngày 18 đến 23 - 11, BQL Phố cổ Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động tại 4 điểm: Đình Đồng Lạc - 38 Hàng Đào; Trung tâm Thông tin phố cổ - 28 Hàng Buồm; Ngôi nhà Di sản - 87 Mã Mây và đình Kim Ngân 42 - 44 Hàng Bạc.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/du-lich/530316/tuan-van-hoa-du-lich-di-san-bac-trung-bo-tai-ha-noi.htm/