"Tuần Văn hóa Du lịch Di sản Bắc Trung Bộ" tổ chức tại Hà Nội

Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ VII - Ngày về nguồn 23/11 năm nay mang chủ đề: "Tuần Văn hóa Du lịch Di sản Bắc Trung Bộ tại Hà Nội 2011" diễn ra từ ngày 21 đến 23/11 tại Hà Nội. Thông tin này được đưa ra tại cuộc họp báo chiều 16/11 do Thứ trưởng Bộ VH-TT &DL Lê Khánh Hải chủ trì.

Tuần Văn hóa du lịch năm nay có sự tham dự của 6 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế với nhiều hoạt động phong phú: Triển lãm "Ấn tượng Di sản văn hóa Bắc Trung Bộ Việt Nam" giới thiệu các nét văn hóa, lịch sử tiêu biểu của các địa phương bằng các hình ảnh, hiện vật, hát dân ca, nhạc cụ dân tộc truyền thống: Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Đàn tế nam giao Tây Đô (Thanh Hóa), làng Sen (Nghệ An), Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (Hà Tĩnh), Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình), Thành cổ Quảng trị, Cố đô Huế …

Những ngày này còn có hoạt động trưng bày, giới thiệu các làng nghề truyền thống, sản vật nổi tiếng khu vực Bắc Trung Bộ, do các nghệ nhân thao tác tại chỗ. Đặc biệt, còn có cuộc giao lưu giới thiệu văn hóa ẩm thực Huế và Bắc Trung Bộ cùng nghệ thuật trình diễn, chế biến các món ăn đặc sản của các địa phương. Khu trưng bày sản phẩm văn hóa du lịch sẽ giới thiệu các tour du lịch nổi tiếng của Việt Nam, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ lưu niệm độc đáo của các tỉnh với khoảng 40 doanh nghiệp du lịch tham gia.

"Đêm di sản văn hóa Bắc Trung Bộ tại Hà Nội 2011" là chương trình nghệ thuật gồm các tiết mục đặc sắc của các địa phương, sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngoài ra, Tuần văn hóa du lịch này còn rất nhiều hoạt động khác: Giao lưu tìm hiểu di sản văn hóa Bắc Trung Bộ; lễ hội làng nghề Sơn Đồng Hà Nội, Liên hoan hát ru và trình diễn trang phục Người cao tuổi...

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/vanhoa/2011/11/159979.cand