Túi nhựa Việt Nam bị áp thuế chống trợ cấp

(PL)- Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) vừa đưa ra quyết định kết luận túi nhựa Việt Nam đã được nhận trợ cấp và có bán phá giá vào thị trường Mỹ, gây thiệt hại đáng kể hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể tới ngành công nghiệp nội địa nước này.

Trước đó, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) xác định túi nhựa xuất xứ Việt Nam có bán phá giá với biên độ 52% và 76% so với giá trị thông thường, đồng thời cũng được trợ cấp (từ chính phủ Việt Nam) với mức 1%-53%. Do hai cơ quan này cùng đưa ra kết luận như nhau nên túi nhựa Việt Nam sẽ bị chính thức áp thuế tương ứng với biên độ phá giá. Vụ kiện trên được khởi xướng từ tháng 3-2009. Q.NHƯ

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20100418121537145p0c1014/tui-nhua-viet-nam-bi-ap-thue-chong-tro-cap.htm