Tưng bừng đám rước trong Lễ Phục sinh

Với những người Kitô hữu, ngày Lễ Phục sinh luôn được xem là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Năm 2010 lại được Giáo hội Vatican quy định là Năm Thánh; vì thế, ở khắp các xứ đạo, Lễ Phục sinh năm nay được tổ chức công phu và long trọng hơn. Ngày 4- 4, các tín đồ ăn mặc đẹp để dự lễ nhà thờ nguyện cầu cho dân giàu nước mạnh. Tại xứ đạo Sa Châu (huyện Giao Thủy - Nam Định) - xứ đạo đi đầu trong xây dựng đời sống mới theo phương châm “tốt đời đẹp đạo” đã tổ chức lễ rước tượng Chúa Jesus và 12 vị Thánh tông đồ; đoàn tùy tùng gồm các hội trống, hội kèn, hội trắc… của các xóm đạo.

Trong đám rước này có thể nhận ra những nghi thức đạo Thiên chúa từ phương Tây đã giao thoa với những nét đặc trưng trong lễ hội nông nghiệp của cư dân nông nghiệp ven biển tạo ra ngày hội đa sắc màu, nhiều giá trị văn hóa biểu hiện cụ thể ở các di vật: Cờ phướn, kiệu, cà kheo, tượng... và các nhân vật như ông địa. Hàng nghìn giáo dân và những người vô thần đã đến Nhà thờ Lớn của xứ đạo cùng nguyện cầu trong ngày Lễ biểu trưng cho niềm tin, hy vọng về một tương lai tươi sáng. Trần Hoàng Hoàng

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/6/36/36/109524/Default.aspx