Tưng bừng Hội xuân Đền Thượng (Lào Cai)

Sáng ngày 28/2/2010 (rằm tháng giêng âm lịch), hàng vạn du khách từ mọi miền đất nước nô nức tụ hội dưới cây đa trăm tuổi cùng khai hội Xuân Đền Thượng để tưởng nhớ công ơn Đức Thánh Trần.

Tới dự khai mạc lễ hội còn có các đồng chí: lãnh đạo tỉnh Lào Cai, Bộ văn hóa -Thể thao-Du lịch, các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) Mở đầu lễ hội là màn biểu diễn nghệ thuật mang đậm sắc thái sử thi với chủ đề: “Âm vang hồn thiêng sông núi” do 120 diễn viên Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật và Du lịch thực hiện đã diễn tả hình ảnh năm xưa Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cùng quân sĩ ngược dòng sông Hồng, vượt mọi thác ghềnh hiểm nguy lên vùng Hưng Hóa trấn ải giữa yên bờ cõi. Màn nghệ thuật còn thể hiện sự lớn mạnh không ngừng của thành phố trẻ nơi biên cương Tổ quốc đang đổi thay từng ngày, chào đón bạn bè muôn phương cùng nhau hội nhập và phát triển. Tiếp đó, buổi lễ chính thức khai mạc với lời phát biểu của đồng chí Đỗ Trường Giang, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai nhấn mạnh: Cách đây hơn 700 năm, dưới sự chỉ huy tài tình của Quốc Công Tiết chế Trần Hưng Đạo- vị tướng tài với đại ân-uy-trí-dũng đã lãnh đạo đội quân chiến đấu chống giặc ngoại sâm giữ yên xã tắc. Ghi nhớ công ơn của vị anh hùng dân tộc, nhân dân làng Lão Nhai đã xây dựng ngôi đền tọa lạc uy nghi trên đồi Hỏa Hiệu, núi Mai Lĩnh (nay là phường Lào Cai, thành phố Lào Cai). Qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, năm 1996, Đền Thượng Lào Cai được Nhà nước công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Hội Xuân Đền Thượng chính là sự tiếp nối của chương trình du lịch “Về cội nguồn”, làm tăng thêm tình đoàn kết anh em, đặc biệt là sự hợp tác giữa 3 tỉnh Lào Cai –Yên Bái- Phú Thọ ngày càng bễn chặt; tình hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam- Trung Quốc đời đời bền vững. Sau tiếng trống khai hội của đồng chí Bí thư Thành ủy Cao Đức Hải, Bí thư thành ủy Lào Cai là lễ rước khiệu và dâng hương diễn ra trang nghiêm, tôn kính của các đại biểu và nhân dân các dân tộc trên địa bàn cùng du khách thập phương, thấp nén hương thơm dâng lên Đức Thánh Trần với tấm lòng thành kính nhất. Sau màn nghệ thuật là màn khai hội với nhiều hoạt động văn hóa- thể thao phong phú, đa dạng như: các gian hàng sản phẩm thủ công mỹ nghệ; thưởng thức các món ăn truyền thống, đậm đà bản sắc như: thắng cố Mường Khương, rượu Bắc Hà, San Lùng, cơm lam, xôi bảy mầu, lạp xường, thịt lợn xấy khô…Về hội xuân Đền Thượng năm nay, du khách còn được tham gia vào các hoạt động thi đấu thể thao: kéo co, vật dân tộc, đẩy gậy, bắn nỏ, chọi gà…Lễ hội Đền thượng đã đẻ lại ấn tượng sâu sắc về vùng đất còn lưu gữi nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống giàu bản sắc dân tộc.

Nguồn TTDL: http://www.dulichvn.org.vn/index.php?category=20&itemid=9123