Tưng bừng Hội Xuân Đền Thượng ở tỉnh Lào Cai

Sáng 28/2 tức rằm tháng Giêng âm lịch, Hội Xuân Đền Thượng đã chính thức diễn ra tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đây là lễ hội có quy mô lớn nhất trên địa bàn được tổ chức hàng năm để tưởng nhớ công ơn Đức Thánh Trần đánh đuổi giặc Nguyên, giữ yên bờ cõi đất Việt. Năm 2010, Lào Cai là nhóm trưởng của chương trình "Du lịch về cội nguồn" giữa 3 tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Phú Thọ nên lễ hội được tổ chức rất quy mô. Mở màn lễ hội là tiết mục nghệ thuật với chủ đề “Âm vang hồn thiêng sống núi” do 120 diễn viên của Trường Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Lào Cai biểu diễn. Sau lễ khai mạc là lễ dâng hương mang đậm truyền thống văn hóa các dân tộc. Các địa phương trong tỉnh cũng mang đến lễ hội những sản vật độc đáo để tỏ lòng thành kính, biết ơn công lao dựng nước và giữ nước của cha ông, đồng thời để giới thiệu với du khách thập phương những nét văn hóa truyền thống của địa phương mình. Tại Hội Xuân Đền Thượng, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao mang đậm bản sắc dân tộc đã diễn ra. Trước đó, nhiều hoạt động văn hóa như Đêm thơ Nguyên Tiêu, Hội báo Xuân Lào Cai; chương trình ca nhạc của các dân tộc tỉnh Lào Cai cũng đã được tổ chức. Ngoài ra, tại khu vực Đền Thượng cũng trưng bày một số hình ảnh về thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Lào Cai với 15 gian, bao gồm trên 150 bức ảnh giới thiệu về tiềm năng kinh tế du lịch Lào Cai và gần 200 ấn phẩm báo, tạp chí, tranh, thư pháp..., trong đó có 20 ấn phẩm hội họa, thư pháp của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)./. Bùi Thanh Hải (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/tung-bung-hoi-xuan-den-thuong-o-tinh-lao-cai/20102/35905.vnplus