Tưng bừng lễ hội Diwali ở Ấn Độ qua ảnh

Đông đảo người dân Ấn Độ đã nô nức tham gia lễ hội Diwali, một lễ hội truyền thống của người theo đạo Hindu, Sikh và đạo Jaina.

Mọi người thắp nến gần ao linh thiêng ở ngôi Đền Vàng, đền linh thiêng nhất của người theo đạo Sikh ở Amritsar, Ấn Độ.

Ba đứa trẻ hào hứng với màn pháo hoa trong dịp lễ hội Diwali ở Alllahbad, Ấn Độ tối 30/10. Lễ hội này thường diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 hàng năm và kéo dài trong vòng 5 ngày liền.

Cô gái ăn mặc trang phục truyền thống tươm tắt đang bê các đèn dầu bằng đất khi tham gia lễ hội ánh sáng Diwali ở đền Krishna, Lahore.

Vào dịp này, tất cả các siêu thị, cửa hàng, đường phố, khu dân cư…đều tràn ngập ánh đèn nhiều màu sắc. Ảnh: Góc trời rực sáng ở Mumbai, Ấn Độ.

Các tín đồ của đạo Sikh cũng làm một buổi lễ trang trọng để đón thần Bandi Chhork Divas.

Một người phụ nữ lớn tuổi lắng nghe bài thánh ca ở Đền Vàng, đền linh thiêng nhất của người theo đạo Sikh ở Amritsar, Ấn Độ.

Một gia đình ở Leicester, Anh cũng tưng bừng tổ chức mừng lễ hội Diwali.

Các tín đồ tập trung ở Đền Vàng để làm lễ thắp đèn.

Bé gái đứng ở ngoài cửa được thắp sáng bằng hàng loạt đèn trong dịp lễ Diwali.

Hàng loạt đèn và đèn lồng được trang trí bên ngoài một ngôi nhà ở Mumbai, Ấn Độ.

Các lễ vật của những tín đồ đạo Hindu dâng tặng thần Swaminarayan.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/doi-song-the-gioi/tung-bung-le-hoi-diwali-o-an-do-qua-anh-775591.html