Tưng bừng tuần lễ hàng Việt tại Thái Lan

Sau gần 2 tuần diễn ra tại Central World (Bangkok, Thái Lan), từ ngày 29/6-12/7,“Tuần lễ Quảng bá hàng Việt Nam tại Thái Lan” do Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Central Group tổ chức đã nhận được sự ủng hộ của người tiêu dùngThái Lan.

Hàng hóa Việt Nam được bày bán tại Thái Lan.

Bên cạnh việc giới thiệu những mặt hàng Việt Nam đang bán tại hệ thống siêu thị của Central Group ở Thái Lan, hàng hóa của 20 doanh nghiệp (DN) Việt Nam lần đầu đưa sang Thái Lan tham gia chương trình với mục đích đưa hàng hóa vào hệ thống của Tập đoàn Central Group và giới thiệu cho người dân Thái Lan biết đến sự đa dạng về chủng loại, mẫu mã đẹp và chất lượng cao của hàng hóa Việt Nam.

Tại triển lãm, các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao và ẩm thực Việt được giới thiệu trong khu trung tâm mua sắm của Central World với diện tích rộng 550.000m2, ước tính chào đón khoảng 150.000 khách mỗi ngày.

Các sản phẩm trưng bày rất đa dạng như gốm sứ Minh Long, Bia Sài Gòn, Dệt may Hòa Thọ; các nhãn hàng sản xuất thực phẩm Bích Chi, Hoàn Châu và Tân Huê Viên, Trà Tâm Lan và Cà phê Highland… đã được người dân và các DN Thái Lan hưởng ứng và yêu thích. Đặc biệt, tại triển lãm, nhiều DN Việt đã ký kết với các DN Thái Lan về việc tiêu thụ hàng hóa Việt tại Thái Lan. Cụ thể, Công ty Nội thất Bình Phú đã công bố thương vụ hợp tác với Central Group. Theo đó, hợp đồng trị giá 1,2 triệu USD xuất khẩu nội thất cho khách sạn 6 sao sẽ được khai trương tại Bangkok.

Ông Sudhitham Chirathivat, đại diện của Central Group cho biết, bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2011, Central Group đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững và lâu dài của Việt Nam. Tính đến thời điểm này, Central Group đã tạo hơn 15.000 việc làm cho người Việt Nam; đại diện cho 70 nhà cung cấp Việt Nam thuộc các ngành nông nghiệp, công nghiệp và hàng tiêu dùng, giúp các DN xuất khẩu hàng hóa đến hơn 20 quốc gia.

Vì vậy, mục tiêu của triển lãm hàng Việt Nam tại Thái Lan lần này không chỉ tạo điều kiện để người dân Thái Lan tìm hiểu về hàng hóa của Việt Nam, tạo cơ hội để các DN Việt giới thiệu các sản phẩm của mình từ đó tăng xuất khẩu hàng hóa mà còn thể hiện rõ quyết tâm của Central Group nhằm giúp các DN Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế thông qua mạng lưới phân phối rộng lớn của của Central Group trên toàn thế giới.

Đánh giá về thị trường bán lẻ Việt Nam và vai trò của việc đưa hàng hóa Việt ra thị trường thế giới, bà Đinh Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam cho rằng, thị trường bán lẻ Việt Nam đang thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài trong những năm qua và quá đó có thể cung cấp những dịch vụ tốt nhất với cho khách hàng trong nước. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các thương hiệu bán lẻ hàng đầu thế giới tại Việt Nam cũng là cơ hội để các DN Việt có thể giới thiệu hàng hóa và qua hệ thống phân phối toàn cầu của các thương hiệu này để đưa hàng hóa Việt Nam ra toàn thế giới.

Minh Thi

Share on Tumblr

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/thi-truong/tung-bung-tuan-le-hang-viet-tai-thai-lan/281307.vgp