Tùng Dương chinh phục khán giả tại đêm nhạc 'Giao thoa'

Không sân khấu lỗng lẫy, không chiêu trò hoa mỹ, Tùng Dương vẫn đủ sức chinh phục khán giả bằng giọng hát trời phú của mình.

Tối 9/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, nam ca sĩ Tùng Dương đã mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc đầy cảm xúc trong đêm nhạc In The Spotlight chủ đề "Giao thoa".

Tùng Dương xuất hiện với hình ảnh mới mẻ, đó là quý ông lịch lãm nhưng vẫn giữ được cá tính vốn có. Nam ca sĩ không ngại ngồi bệt trên sân khấu và hát tặng con trai ca khúc Ru con mùa đông. Tùng Dương tâm sự cuộc sống của anh có nhiều thay đổi kể từ khi bé Voi chào đời, báo Zing.vn đưa tin.

Tùng Dương. Ảnh: VOV

Tùng Dương lần lượt thể hiện những ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình qua các thời kỳ của các nhạc sĩ nổi tiếng như Doãn Nho, Phạm Duy, Trần Tiến, Nguyễn Cường, Thanh Tùng, Lê Minh Sơn, Giáng Son, Lưu Hà An, Sa Huỳnh…

Đêm nhạc của giọng ca Con cò có duy nhất khách mời là Hà Trần. Khán giả vẫn quen sự kết hợp giữa Thanh Lam và Tùng Dương nhưng lần này Hà Trần mới là người hòa giọng với Tùng Dương trên sân khấu.

Đây là một trong những lần hiếm hoi khán giả được thấy Hà Trần và Tùng Dương đứng chung trên sân khấu. Trước đó, người ta quen thuộc với cặp song ca Thanh Lam - Tùng Dương nhiều hơn, báo VOV đưa tin.

Cặp đôi lần lượt gửi đến khán giả các ca khúc "Quê nhà", "Thu cạn", "Cỏ và mưa". Sự kết hợp của 2 giọng ca hàng đầu đã mang đến cho khán giả những trải nghiệm đầy cảm xúc.

Tùng Dương và Hà Trần đã có sự kết hợp vô cùng ăn ý. Ảnh: VOV

Tùng Dương và Hà Trần đã có sự kết hợp vô cùng ăn ý, tới nỗi nam ca sĩ ôm ghì lấy vị khách mời của mình, nhưng cũng không quên nhắn nhủ với người chị thân thiết cả ngoài đời và trên sân khấu của mình là diva Thanh Lam, rằng "đừng ghen nhé!".

Ngay sau đó, nữ ca sĩ thể hiện solo Bóng tối Jazz. Trong phần giao lưu với khán giả, Hà Trần hài hước cho biết trong sự nghiệp đi hát, công việc cô thích nhất là hát với tư cách khách mời vì không phải lo nghĩ nhiều, hát xong được trả cát-xê, thậm chí được tặng quà.

Giao thoa là bức tranh âm nhạc đa sắc của Tùng Dương, vừa mang màu sắc cổ điển, sang trọng phương Tây vừa mang hơi thở phương Đông và cá tính âm nhạc của Tùng Dương. Nam ca sĩ mang đến nhiều mảng màu âm nhạc, từ pop tới jazz, trữ tình tới semi classic và dân gian đương đại.

Khép lại chương trình là 15 phút ngắn ngủi Tùng Dương trở về với hình ảnh "lên đồng" quen thuộc của mình với các ca khúc "Mắt đêm", "Mang thai", "Con cò".

Nguyễn Hà (tổng hợp theo báo Zing.vn, VOV)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tung-duong-chinh-phuc-khan-gia-tai-dem-nhac-giao-thoa-d87274.html