Tuổi nào xông nhà tốt năm Bính Thân 2016

Xông đất, xông nhà lấy may cho cả năm là phong tục rất được người Việt coi trọng. Theo quan niệm của người xưa, người xông đất tương sinh với gia chủ sẽ mang sự thịnh vượng đến cho gia đình họ. Vậy năm Bính Thân 2016, những người như thế nào sẽ hợp cho việc xông đất, xông nhà?

Khi chọn người xông nhà, hầu hết gia đình chọn người “tốt vía”, thường là những người hiền lành, đức độ, thành đạt hay làm ăn khá giả. Người xông nhà đầu năm tương sinh với gia chủ sẽ giúp gia chủ thịnh vượng, phát đạt, làm ăn thuận lợi cả năm. Vì vậy, các gia đình thương căn cứ vào tuổi của chủ nhà để chọn người có can phù hợp xông đất, xông nhà giúp cả năm làm ăn thịnh vượng.

Với chủ nhà là Nam

Chủ nhà tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, chọn người xông đất có hành can Nhâm hoặc Ất như: Nhâm Tý, Ất Tỵ, Ất Mùi, Nhâm Dần...

Chủ nhà tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, chọn người xông đất có hành can Ất, Nhâm, Tân như: Ất Mùi, Ất Tỵ, Nhâm Tý, Nhâm Thìn, Tân Mão, Tân Sửu,…

Chủ nhà tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, chọn khách xông đất có hành can Nhâm, Bính, Mậu như: Nhâm Tý, Nhâm Ngọ, Bính Tuất, Mậu Tý, Mậu Ngọ,…

Với gia chủ là Nữ

Chủ nhà tuổi Mão, Dậu, chọn người xông đất có hành can Nhâm hoặc Ất như: Nhâm Thìn, Nhâm Tý, Ất Mùi, Ất Tỵ...

Chủ nhà tuổi Tý, Ngọ, chọn người xông đất có hành can Bính, Mậu, Tân như: Mậu Tuất, Tân Hợi, Tân Dậu, Bính Ngọ, Bính Thân, Mậu Dần...

Chủ tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi, chọn người xông đất có hành can Ất, Tân như: Ất Mùi, Ất Tỵ, Tân Dậu, Tân Mão...

Chủ nhà tuổi Dần, Thân, Tỵ, Hợi, chọn người xông đất có hành can Nhâm, Bính, Mậu như: Nhâm Tý, Nhâm Ngọ, Bính Thân, Bính Ngọ, Mậu Thân...

Cụ thể: Những người sinh năm sau có thể xông đất xông nhà theo tuổi của gia chủ:

Mậu Thìn (1928), Giáp Tuất (1934), Mậu Dần (1938), Giáp Thân (1944), Ất Dậu (1945, rất tốt), Mậu Tý (1948), Giáp Ngọ (1954), Mậu Tuất (1958), Giáp Thìn (1964), Ất Tỵ (1965), Mậu Thân (1968, tốt nhất), Giáp Dần (1974), Mậu Ngọ (1978), Canh Thân (1980), Tân Dậu (1981), Giáp Tý (1984), Ất Sửu (1985, rất tốt), Mậu Thìn (1988), Giáp Tuất (1994).

Tuy nhiên, gia chủ cần biết rằng: Năm Bính Thân 2016 là ngũ hành Hỏa, khắc hàng Can: Nhâm Dần, Nhâm Thìn, Nhâm Tuất, khắc hàng Chi Giáp Dần. Vì vậy, cần có một số điều kiêng kị nhất định. Cần chú ý đến hàng CAN của người xông đất, không cần chú ý đến hàng CHI tuổi của người đó. Tuy nhiên, gia chủ cần tránh những tuổi, tuy được hàng Can nhưng lại Xung với Chi, nằm trong tứ hành Xung: Tý - Ngọ - Mão - Dậu, Dần - Thân - Tỵ - Hợi, Thìn - Tuất - Sửu - Mùi.

Tuy nhiên, cũng không phải quá coi trọng về tuổi để xông đất, xông nhà, bởi không phải gia chủ nào cũng tìm được người hợp tuổi. Vì vậy, gia chủ chỉ cần chọn những người tốt vía (còn gọi là nhẹ vía), trong cuộc sống có tính tình dễ chịu, vui vẻ, nhiệt tình may mắn… đến xông nhà vào ngày đầu năm mới.

Hương Nguyên

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/van-hoa-khong-gian-song/tuoi-nao-xong-nha-tot-nam-binh-2016