Tuổi trẻ Bệnh viện Xây dựng Việt Trì phát huy sức mạnh trong giai đoạn mới

Ngày 24/4, Chi đoàn Thanh niên Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã tiến hành Đại hội Đoàn Thanh niên nhiệm kỳ 2017 -2019 để tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2017, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 – 2019.

Tham dự Đại hội có đồng chí Ngô Thị Minh Huệ - Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì; đồng chí Bùi Chí Hiếu - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng, Bí thư Đoàn TN Bộ Xây dựng, cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên Chi đoàn Thanh niên Bệnh viện Xây dựng Việt Trì.

Đồng chí Đinh Tài Thu báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2017, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017–2019.

Trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi đoàn luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Cấp ủy Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của Đoàn cấp trên, của các khoa phòng chuyên môn và sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức đoàn thể khác trong đơn vị. Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo tập trung kiện toàn hệ thống tổ chức Đoàn các đơn vị trực thuộc. Sinh hoạt Đoàn đã từng bước được nâng cao về chất lượng và đổi mới về nội dung, đều bám sát những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan.

Các đoàn viên thanh niên tại Chi đoàn luôn là lực lượng chủ yếu, nòng cốt đảm nhận công tác chuyên môn ở từng bộ phận công tác, là lực lượng xung kích, tình nguyện tham gia công tác khám sức khỏe cho các công ty đóng trên địa bàn, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ công nhân viên chức ngành Xây dựng cũng như của nhân dân trên địa bàn đến điều trị. Bên cạnh đó, được sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo Bệnh viện, Ban Chấp hành Chi đoàn cũng như từng đoàn viên nêu cao tình thần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, rèn luyện chuyên môn và tay nghề vững vàng, để từ đó giúp cho đoàn viên thanh niên phát huy hơn nữa tài năng của mình.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi đoàn Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã tổ chức được nhiều hoạt động gắn liền với hoạt động chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể do Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng phát động như các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xây dựng các kế hoạch với Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị để đứng ra đảm nhận những phần việc thanh niên, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Tuy nhiên, do điều kiện công việc đặc thù nên công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ vừa qua cũng chịu nhiều tác động. Các hoạt động bề nổi khó triển khai, việc tập hợp đầy đủ số lượng đoàn viên để tham gia các hoạt động nào đó rất khó thực hiện, chính vì thế làm giảm tính chủ động trong việc tổ chức các phong trào và công tác đoàn.

Đồng chí Ngô Thị Minh Huệ, Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì biểu dương những thành tích đạt được nhiệm kỳ vừa qua của Chi đoàn.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Ngô Thị Minh Huệ, Giám đốc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì đã khẳng định các hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua đã có những bước chuyển biến tích cực và có bước phát triển mới, bệnh cạnh đó cũng chỉ ra những mặt yếu còn tồn tại, định hướng cho Chi đoàn khắc phục. Đồng thời cảm ơn sự quan tâm sát sao của Đoàn cấp trên đối với các hoạt động của Chi đoàn Thanh niên Bệnh viện Xây dựng Việt Trì và bày tỏ hi vọng Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới sẽ hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được giao, khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Bùi Chí Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây phát biểu tại Đại hội.

Cũng tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng, đồng chí Bùi Chí Hiếu tin tưởng rằng với sức trẻ và nhiệt huyết của mình, Ban chấp hành mới cũng như các Đoàn viên Thanh niên Bệnh viện Xây dựng sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức đoàn; đổi mới sáng tạo trong các hoạt động của mình cũng như trong hoạt động chuyên môn, để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm được giao.

Ban Chấp hành Chi đoàn Thanh niên Bệnh viện Xây dựng Việt Trì nhiệm kỳ 2017-2019 ra mắt Đại hội.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Đại hội Chi đoàn TN Bệnh viện Xây dựng đã bầu được Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2017 -2019 với 5 đồng chí.

Tuyết Hạnh

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/tuoi-tre-benh-vien-xay-dung-viet-tri-phat-huy-suc-manh-trong-giai-doan-moi.html