Tuổi trẻ cả nước ra quân “Tháng thanh niên” 2010

Hưởng ứng "Tháng Thanh niên" (1 đến 31/3/2010) với chủ đề "Thanh niên hành động vì môi trường”, tuổi trẻ cả nước đã và sẽ tổ chức 4 ngày chủ nhật xanh; ra quân đăng ký trồng mới 1 triệu cây xanh các loại, 100ha rừng và rừng ngập mặn; đảm nhận 79 công trình thanh niên bảo đảm tuyến sông, làng xã an toàn, sạch đẹp...

Đây là những hành động thiết thực để tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của mình trong xã hội. Đặc biệt, ngay sau lễ ra quân, đoàn thanh niên của nhiều tỉnh, thành đã có những hành động cụ thể, thiết thực như trồng cây xanh, nạo vét ao hồ, kêu gọi mọi người dân hưởng ứng bảo vệ môi trường… Hơn 2.000 đoàn viên thanh niên đã tham gia lễ phát động Tháng thanh niên năm 2010 tại TP.HCM vào ngày 28/2. Với chủ đề “Thanh niên hành động vì môi trường ”, Tháng thanh niên năm 2010 tại TP.HCM được chia thành hai chặng. Chặng 1 "Thanh niên thành phố hành động vì môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị" diễn ra từ ngày 28/2-14/3, gồm bốn ngày chủ nhật xanh, hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất, công trình Cải thiện cảnh quan môi trường sông Sài Gòn, thi tìm hiểu về môi trường, ngày hội thanh niên thành phố với môi trường…. Chặng 2 “Đồng hành cùng thanh niên - Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” diễn ra từ ngày 15 đến 31/3, gồm chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, chương trình kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn 2010, ngày hội Tự hào đoàn viên - Tiếp bước dưới cờ Đảng, chương trình Nghĩa tình đồng đội, tư vấn hướng nghiệp - giới thiệu việc làm cho thanh niên... Một số chỉ tiêu phấn đấu của Tháng thanh niên 2010 tại TP.HCM như: giới thiệu 5.000 thanh niên có nghề nghiệp và việc làm, xây dựng 70 căn nhà tình bạn; giới thiệu - bảo lãnh cho thanh niên vay vốn học tập, học nghề, làm kinh tế với tổng trị giá 10 tỉ đồng; vận động mỗi thanh niên tham gia trồng hoặc chăm sóc ít nhất một cây xanh... Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động đã diễn ra: xóa bảng quảng cáo sai quy định, diễu hành xe đạp hoa tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị, dọn dẹp vệ sinh bờ kênh Nhiêu Lộc, khởi công xây dựng hai căn nhà tình bạn tại phường Long Phước, Q.9; diễn đàn Thanh niên hành động vì môi trường, thiếu nhi cùng thực hiện bức tranh kêu gọi bảo vệ môi trường... Sáng 28/2, gần 1.000 thanh niên là đoàn viên, sinh viên, học sinh... của trên 100 cơ sở đoàn trong tỉnh Phú Yên đã tham gia lễ phát động “Tháng thanh niên 2010”. “Tháng thanh niên 2010” tại Phú Yên sẽ thực hiện chủ đề “Thanh niên hành động vì môi trường” với nhiều hoạt động như: Bảo vệ môi trường; bảo vệ dòng sông Ba yêu thương; tuyên truyền về biến đổi khí hậu; phòng, chống thiên tai. Đồng thời, hưởng ứng phong trào “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam”, mỗi tuần lễ trong “Tháng thanh niên 2010”, các cơ sở đoàn sẽ tổ chức các chương trình về tư vấn nghề nghiệp, việc làm, vốn vay thanh niên; chương trình an sinh xã hội... Sáng 28/2, Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế đã tổ chức lễ ra quân “Tháng thanh niên” năm 2010 tại công viên Thương Bạc với chủ đề: “Thanh niên Thừa Thiên - Huế quyết tâm bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, thực hiện nếp sống văn minh đô thị” với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên thanh niên. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Thiện đã trao cờ xuất quân cho Đoàn thanh niên. Tỉnh Đoàn cũng trao 38 suất học bổng của Vinaphone (1 triệu đồng/suất) cho các bạn đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau lễ ra quân, các hoạt động đồng loạt diễn ra, trong đó trên 150 bạn trẻ tham gia hiến máu nhân đạo, hơn 1.000 người nạo vét làm sạch dòng sông Ngự Hà trước Kỳ Đài Huế, hơn 500 học sinh các trường THPT trên địa bàn đạp xe diễu hành tuyên truyền bảo vệ môi trường. Ngày hội tư vấn hướng nghiệp và vay vốn cho thanh niên nghèo tại vùng biên giới A Lưới, thiết thực bảo vệ môi trường tại các dòng sông quê hương, kênh rạch ở nơi mình sống, ngày hội “An toàn giao thông” và các hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhật Đoàn… là những hoạt động chính Tháng thanh niên năm nay của Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế. Tại Lễ phát động "Tháng thanh niên" năm 2010 của tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng ngày 28/2, thực hiện 5 "Công trình thanh niên vì an sinh xã hội” được xác định là chủ đề chính. Mục tiêu là tuổi trẻ Đà Nẵng sẽ vận động xây dựng, sửa chữa 80 căn nhà cho các hộ gia đình đặc biệt nghèo; trong đó vận động xây mới 60 căn, mỗi căn trị giá 25 triệu đồng; sửa chữa 20 căn, mỗi căn trị giá 10 triệu đồng, với tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng. Thực hiện chủ đề “Thanh niên hành động vì môi trường” gắn với hoạt động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, trong ngày đầu ra quân, hơn 1.500 đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên thành phố Đà Nẵng đã trồng gần 3000 cây xanh tại Công viên Thanh niên. Chương trình hành động trong "Tháng thanh niên" của thành phố Đà Nẵng hoạt động theo 4 chủ đề chính: Bảo vệ môi trường, nghề nghiệp, việc làm; an sinh xã hội và mừng sinh nhật Đoàn, mừng quê hương phát triền. Cùng với đó là các hoạt động tham gia cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” và hành trình “Vì biển đảo quê hương. Ngày 28-2, Tỉnh đoàn tổ chức ra quân Tháng Thanh niên-năm 2010, với sự tham dự của hơn 500 ĐVTN trong tỉnh. Tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong Tháng Thanh niên là: Bảo vệ môi trường, gắn với cuộc vận động “Thanh niên không hút thuốc lá nơi công cộng”; hướng nghề nghiệp, việc làm bằng hoạt động định hướng nghề nghiệp, ngày hội việc làm, tư vấn mùa thi; an sinh xã hội gắn với việc đảm nhận xây dựng mới 100 căn nhà nhân ái cho 100 gia đình bị ảnh hưởng do bão lũ; tổ chức tuyên dương cán bộ Đoàn-Hội giỏi; Liên hoan VH-TT thanh niên các dân tộc tỉnh lần thứ IX... Sau lễ ra quân, ĐVTN đã tham gia trồng cây, dọn vệ sinh và làm vườn rau xanh tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh… Sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên đã tham gia trồng cây, dọn vệ sinh và làm vườn rau xanh tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Kon Tum. Sáng 28/2, tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh, Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên năm 2010 với chủ đề “Thanh niên hành động vì môi trường”. Với chủ đề “Tháng Thanh niên hành động vì môi trường”, trong tháng thanh niên năm 2010, Tỉnh đoàn Điện Biên phát động các cơ sở Đoàn, ĐVTN tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động giữ gìn bảo vệ môi trường; vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường... Hướng tới đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, Tỉnh đoàn đề ra phương châm “Mỗi đoàn viên một hành động, mỗi chi đoàn nhiều hoạt động, mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất một công trình thanh niên hướng về kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội” với các hoạt động cụ thể: giữ gìn TTATGT, hiến máu nhân đạo, giúp thanh niên XĐGN… Ngay sau lễ ra quân hàng trăm ĐVTN tham gia dọn vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, dọn cỏ... tại một số điểm thuộc khu vực Nhà Thiếu nhi tỉnh, quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, quảng trường Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh và các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. “Tháng Thanh niên năm 2010” tại TP Cần Thơ diễn ra từ ngày 28-2 đến ngày 31-3-2010, với chủ đề “Thanh niên Cần Thơ hành động vì môi trường xanh”. Thực hiện phương châm “Mỗi thanh niên một hành động, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh”, Tháng Thanh niên chia thành 4 tuần hoạt động với các chủ đề: “Vì môi trường xanh”, “Nghề nghiệp, việc làm”, “Hành động vì an sinh xã hội” và “Mừng sinh nhật Đoàn”. Theo đó, tuổi trẻ thành phố tập trung thực hiện 14 công trình, phần việc tiêu biểu như: ra quân “Ngày Chủ Nhật xanh”, tổ chức ngày hội “Thanh niên khỏe”; khánh thành 20 cây cầu thanh niên nông thôn năm 2009 và khởi công xây dựng 20 cầu thanh niên nông thôn năm 2010 (trị giá hơn 10 tỉ đồng); thực hiện đề án trao 1.000 máy tính cho Đoàn cơ sở; khởi công xây dựng Trung tâm Hướng nghiệp, Dạy nghề và giới thiệu việc làm Thanh niên Cần Thơ; tổ chức “Tuần lễ việc làm”, “Sàn giao dịch việc làm thanh niên”... Ngay sau lễ ra quân, các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn đã đồng loạt triển khai thực hiện các công trình, phần việc: vệ sinh môi trường trong ngoài cơ quan, đơn vị; vớt rác trên các tuyến sông... Tại Trường Đại học Đà Lạt, hơn 2.000 đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trực thuộc đã tham gia lễ phát động ra quân Tháng thanh niên 2010 do Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức ngày 28-2. Gắn với những hoạt động bảo vệ môi trường, trồng rừng, cây xanh và nhân rộng các CLB, đội nhóm bảo vệ môi trường trong đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh là chương trình Chủ nhật xanh với những nội dung như bảo vệ môi trường, nghề nghiệp - việc làm, an sinh xã hội, mừng sinh nhật Đoàn được diễn ra xuyên suốt trong tháng. Đặc biệt, trong Tháng thanh niên Tỉnh đoàn Lâm Đồng sẽ tổ chức các ngày hội sáng tạo, thanh niên khỏe, liên hoan bí thư đoàn giỏi, ngày hội tư vấn việc làm, hiến máu nhân đạo… Ngày 28/2, mở đầu “Tháng thanh niên" năm 2010 ở Khánh Hòa, hơn 400 đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã thực hiện hiến máu nhân đạo. Ngay đợt ra quân đầu tiên, hơn 250 đơn vị máu của tuổi trẻ đã được hiến tặng cho ngân hàng máu của địa phương, nâng số máu của Hội Chữ thập đỏ tỉnh được nhận từ đầu năm đến nay lên hơn 700 đơn vị. Cùng ngày, tại thành phố Nha Trang và huyện Vạn Ninh, hàng ngàn đoàn viên thanh niên tỉnh Khánh Hòa đã mít tinh hưởng ứng “Tháng thanh niên" năm 2010 với chủ đề chính “Thanh niên hành động vì môi trường”. Trong “Tháng thanh niên”, tuổi trẻ Khánh Hòa thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như tuyên truyền vệ sinh môi trường, dọn vệ sinh, tổ chức các “Ngày thứ 7 xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện” thực hiện vệ sinh môi trường, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc các gia đình chính sách, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn … Ngay sau lễ phát động, đoàn viên thanh niên thành phố Nha Trang và huyện Vạn Ninh đã tổ chức hoạt động truyền thông về môi trường trên các đường phố lớn, kêu gọi mọi người hưởng ứng vệ sinh môi trường. ngay sau lễ phát động, gần 1.000 đoàn viên thanh niên tỉnh Quảng Bình đã làm vệ sinh dọc bờ sông Kiến Giang và trồng cây lưu niên dọc hai bên tuyến đường về nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Với chủ đề “Tuổi trẻ Quảng Bình hành động vì an sinh xã hội, bảo vệ môi trường”, trọng tâm Tháng Thanh niên tại Quảng Bình hướng vào hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp, việc làm; phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ chung sức vì cộng đồng, giúp đỡ các hộ nghèo; tổ chức các hoạt động vì nghĩa tình biên giới, hải đảo; các hoạt động bảo vệ môi trường... Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Bình khuyến khích sự sáng tạo, trân trọng những ý tưởng hay, mô hình mới của đoàn viên, thanh niên, của mỗi tổ chức cơ sở đoàn, quyết tâm thực hiện “Mỗi đoàn viên một hành động, mỗi chi đoàn một hoạt động, mỗi cơ sở đoàn một công trình thanh niên vì an sinh xã hội, bảo vệ môi trường”./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=390897&co_id=30081