Tuổi trẻ Nông Sơn tình nguyện vì cộng đồng

Với chủ đề 'Thanh niên Nông Sơn xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng' và xây dựng công trình thanh niên năm 2024, tuổi trẻ huyện Nông Sơn đã triển khai nhiều phần việc ý nghĩa trong Tháng thanh niên.

Thanh niên Nông Sơn hưởng ứng phong trào trồng cây xanh. Ảnh: MINH THÔNG

Những ngày tháng 3 này, đoàn xã Ninh Phước đã huy động hơn 80 lượt đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở.

Anh Bùi Phan Din - Bí thư Đoàn xã Ninh Phước cho biết, đoàn xã đã phối hợp với Hội LHPN xã tổ chức chương trình khởi nghiệp, đêm văn nghệ gây Quỹ vì người nghèo và trao 2 suất học bổng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao 12 mô hình sinh kế cho đoàn viên, thanh niên; ra quân dọn vệ sinh, vẽ hình đồ chơi cho các em học sinh tại điểm trường mẫu giáo Hoa Mai (Ninh Phước)...

Anh Võ Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện đoàn Nông Sơn thông tin, ngay sau lễ khởi động Tháng thanh niên năm 2024 đã có gần 500 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi hưởng ứng và tham gia xây dựng, sửa chữa khu vui chơi; trồng gần 1.000 cây xanh các loại.

Làm mới các tuyến đường sáng- xanh - sạch - đẹp - an toàn, tuyến đường thanh niên tự quản. Thực hiện công trình “Vườn ươm thanh niên” với hơn 30m2 và ươm 200 cây giống hoa muồng anh đào.

“Các cơ sở đoàn còn tổ chức trao 2 sinh kế, 12 suất quà giúp ĐVTN có thêm điều kiện để phát triển kinh tế; nhận đỡ đầu 2 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt; trao 100 suất cơm trưa cho các bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện.

Mở 3 lớp cảm tình đoàn cho 95 đội viên ưu tú, tổ chức kết nạp 16 đoàn viên mới. Tổ chức ngày đoàn viên với các hoạt động như: trồng cây xanh, bữa cơm đoàn viên, trao quà cho gia đình có công cách mạng…” - anh Mỹ thông tin thêm.

Tại thị trấn Trung Phước, anh Trần Vũ Ngọc - Bí thư Đoàn thị trấn chia sẻ, Tháng thanh niên năm nay đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đại hội Đoàn các cấp; gặp mặt, nói chuyện với nhân chứng lịch sử tại địa chỉ đỏ (Khu di tích lịch sử Hóc Thượng) nhằm khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của ĐVTN đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; dọn vệ sinh, dâng hương, dâng hoa để tưởng nhớ các

Anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ. Đơn vị còn vận động đoàn viên tham gia cuộc thi “Không gian truyền thống tuổi trẻ” và hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dãi non sông” do Trung ương đoàn phát động.

“Trong Tháng thanh niên, Đoàn thị trấn phối hợp với đoàn từ thiện của tổ chức KHFI (Hàn Quốc) đến thăm và tặng quà 20 suất quà hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500 nghìn đồng; tổ chức ngày Chủ nhật xanh; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng mô hình xử lý, phân loại rác thải nhựa, trồng cây xanh và làm vườn hoa thanh niên tại làng Đại Bình…” - anh Ngọc cho biết thêm.

Anh Võ Văn Mỹ - Phó Bí thư Huyện đoàn Nông Sơn nói, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Nông Sơn đã và đang không ngừng sáng tạo, đổi mới trong mọi hoạt động từ xung kích phát triển kinh tế đến tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội.

Các hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong Tháng Thanh niên 2024 sẽ để lại nhiều dấu ấn và tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương. Đồng thời tạo môi trường để thế hệ trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

MINH THÔNG

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/tuoi-tre-nong-son-tinh-nguyen-vi-cong-dong-3131947.html