Tuổi trẻ, sinh viên Đà Nẵng tự hào biển đảo quê hương

GD&TĐ - Sáng 24/5, Đoàn trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) phối hợp với CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, Trung ương Đoàn tổ chức triển lãm ảnh tư liệu về cuộc sống của chiến sĩ Trường Sa với chủ đề “Tuổi trẻ tự hào biển đảo quê hương” năm 2017.

Tham dự có lãnh đạo Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), Lữ đoàn 83 Công binh hải quân, Trung ương Đoàn, CLB Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, Đoàn Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, Hội Cựu chiến binh Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng và đông đảo sinh viên, đoàn viên nhà trường.

Với chủ đề “Tuổi trẻ tự hào biển đảo quê hương”, triển lãm giới thiệu gần 50 bức ảnh tư liệu về cuộc sống của chiến sĩ Trường Sa đang ngày đếm sống, công tác trên quần đảo Trường Sa vì độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.

Theo anh Trương Trung Phương – Bí thư Đoàn Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), biển đảo là một phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt nam.

Trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc ta, ông cha chúng ta đã đổ biết bao mồ hôi, xương máu để xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền với những vùng biển đảo.

Bởi vậy, mục đích của triển lãm ảnh tư liệu về cuộc sống của chiến sĩ Trường Sa với chủ đề “Tuổi trẻ tự hào biển đảo quê hương” năm 2017 là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của tuổi trẻ Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) về cuộc sống và những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ Trường Sa đang ngày đêm kiên trì bám biển, bám đảo, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng, bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc.

Đồng thời nhắc nhớ thế hệ trẻ ngày nay và mãi mãi về sau, các thế hệ người Việt nam chúng ta luôn có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ vững chắc biển, đảo mà tổ tiên để lại.

Triển lãm giới thiệu gần 50 bức ảnh tư liệu về cuộc sống của chiến sĩ Trường Sa, với chủ đề “Tuổi trẻ tự hào biển đảo quê hương” thu hút đông đảo bạn trẻ, sinh viên đến tham quan, tìm hiểu.

Đại Khải

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/tuoi-tre-sinh-vien-da-nang-tu-hao-bien-dao-que-huong-3336452-c.html