Tuổi trẻ Trung đoàn 38 xung kích trong thực hiện nhiệm vụ

Năng động, sáng tạo, Đoàn cơ sở Trung đoàn 38 (Sư đoàn 2) luôn phát huy vai trò tập hợp lực lượng, sức mạnh và tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, góp phần xây dựng đơn vị VMTD.

Hiện nay, tỷ lệ đoàn viên, thanh niên ở Trung đoàn 38 chiếm gần 90% quân số đơn vị. Thuận lợi của Đoàn thanh niên là luôn được Đảng ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm bằng quy chế, phân công cấp ủy viên phụ trách, đưa nội dung phong trào thanh niên vào nghị quyết lãnh đạo và chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị; duy trì chế độ gặp gỡ, đối thoại với thanh niên, tạo điều kiện về thời gian, nhân lực, vật lực cho Đoàn hoạt động... Ban chấp hành Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp chủ động quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, hướng dẫn của cơ quan Chính trị, chương trình hành động Đoàn cấp trên, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo hướng hấp dẫn, thực chất, có hiệu quả.

Chiến sĩ mới Tiểu đoàn 6 tham quan Phòng truyền thống Trung đoàn 38. Ảnh: Trung đoàn

Để tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, Đoàn cơ sở tổ chức các đợt tham quan Nhà truyền thống, nói chuyện truyền thống, thi tìm hiểu lịch sử đơn vị, nghe cựu chiến binh kể chuyện, hành quân nguồn, thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, Bà mẹ VNAH, thắp hương viếng nghĩa trang liệt sĩ... Cùng với đó, các chi đoàn triển khai sâu rộng các nội dung của “Năm mẫu mực về điều lệnh-chính quy”, tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Thanh niên với pháp luật và an toàn giao thông”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... để bồi đắp cho đoàn viên, thanh niên lý tưởng sống cao đẹp, trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, ý chí vượt khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Binh nhì Phan Thanh Trung, người đoạt giải nhất kể chuyện tấm gương đạo đức Bác Hồ cấp đơn vị, bày tỏ: “Ôn lại lịch sử vẻ vang của Trung đoàn 38, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để chiến thắng mọi trở ngại. Các thế hệ đi trước đã chiến đấu quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đó là những tấm gương sáng ngời để chúng tôi học tập, noi theo”.

Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác Trung đoàn 38 là việc triển khai sâu rộng các mô hình chi đoàn “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm”, “Dận vận giỏi”, “Nói không với đào, bỏ ngũ, vắng mặt trái phép”, “Nói không với rượu bia, thuốc lá và các tệ nạn xã hội”... Đặc biệt, 3 liên chi đoàn và 13 chi đoàn đều nở rộ các công trình thanh niên: Vườn hoa thanh niên (cấp chi đoàn), khuôn viên sân bóng thanh niên, nhà vòm phòng Hồ Chí Minh, hệ thống lọc nước sạch và đèn chiếu sáng khuôn viên văn hóa (cấp liên chi đoàn).

Xung kích trong nhiệm vụ huấn luyện, tuổi trẻ Trung đoàn 38 sôi nổi “Phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ”, đóng góp công sức xây dựng, củng cố thao trường, giữ tốt dùng bền vũ khí trang bị, hăng hái thi đua đột kích “Tháng thanh niên hành động kiểu mẫu”, “Tuần thanh niên tự học tự rèn”, miệt mài “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”… Nhờ vậy, quân số huấn luyện luôn bảo đảm, chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần để Trung đoàn hoàn thành tốt các đợt diễn tập hằng năm.

Hướng về cộng đồng, tuổi trẻ Trung đoàn 38 cũng thể hiện nhiệt huyết trong xây dựng nông thôn mới, giúp dân làm đường giao thông, tham gia “xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, duy trì “Nuôi heo đất vì nghĩa tình biên giới, hải đảo”, chủ động ứng cứu, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đoàn viên, thanh niên đơn vị còn là lực lượng nòng cốt trong các đợt ra quân làm vệ sinh môi trường địa bàn đóng quân, cơ động về ăn tết cùng đồng bào các huyện Đắk Đoa, Chư Pưh, Phú Thiện, tỉnh Gia Lai; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và luật pháp của Nhà nước cho dân làng H,ven - thị trấn Đắk Pơ, làng Kuk Kon, Kuk Đak, Buk - xã An Thành (huyện Đắk Pơ); quyên góp 36,5 triệu đồng và hơn 300 bộ quần áo ủng hộ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam.

Từ năm 2012 đến nay, Đoàn thanh niên Trung đoàn 38 đã giới thiệu cho các tổ chức Đảng kết nạp được 585 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Năm 2016, Đoàn cơ sở Trung đoàn 38 được Tỉnh đoàn Gia Lai tặng bằng khen trong công tác phối hợp hoạt động; năm 2017, được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “5 nhất” giai đoạn 2013-2017.

ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tuoi-tre-trung-doan-38-xung-kich-trong-thuc-hien-nhiem-vu-508334