Tuồn pháo lậu qua biên giới Việt - Lào

Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng Quảng Nam) tiến hành điều tra, xử lý 2 vụ liên tiếp phát hiện pháo lậu vận chuyển trên ô tô ở khu vực biên giới.

Nguyễn Văn Tú (giữa) bị bắt giữ cùng lượng pháo tang vật

Ngày 18.1, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết tổ công tác của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng Quảng Nam) đã đến khu vực biên giới Việt - Lào phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang điều tra, xử lý sau khi cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện 2 vụ chở pháo lậu trên ô tô.

Trưa 17.1, lực lượng kiểm soát của Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang (đóng tại H.Nam Giang) phối hợp Hải quan cửa khẩu phát hiện Nguyễn Viết Thắng (33 tuổi, trú xã Xuân Thành, H.Yên Thành, Nghệ An) mang theo 25 kg pháo nổ trên xe khách chạy từ Lào về VN. Bước đầu, Thắng khai nhận làm nghề phụ hồ tại Lào, trên đường về quê ăn tết; lượng pháo lậu mua tại tỉnh Sê Kông (Lào).

Trước đó, ngày 16.1, Nguyễn Văn Tú (24 tuổi, trú TT.Ái Nghĩa, H.Đại Lộc, Quảng Nam) cũng bị Đồn biên phòng cửa khẩu Nam Giang phát hiện đang cất giấu 14 kg pháo lậu trên xe ô tô bán tải trên đường về VN.

Trong khi đó, tối 17.1, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, H.Ngọc Hồi (Kon Tum) đã bắt quả tang Nguyễn Hữu Hoàng (25 tuổi) và Hồ Thế Dự (47 tuổi, cùng ở Nghệ An) đang vận chuyển 132 kg pháo lậu từ Lào về VN. Số pháo này có xuất xứ từ Trung Quốc.

H.X.Huỳnh - Phạm Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tuon-phao-lau-qua-bien-gioi-viet-lao-784952.html