Tưởng kẻ thù, giết nhầm người vô tội

Trong cơn phê ma túy, Nguyễn Văn Quý nhầm lẫn người đàn ông ngồi trên xe máy bên vỉa hè là người có mâu thuẫn từ trước liền rút dao đâm chết nạn nhân

Chiều 23-2, Công an quận Tân Phú (TP HCM) cho biết vừa ra quyết định khởi tố, tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Quý (37 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Hồ Hoàng Phương (51 tuổi, ngụ quận Tân Bình ) liên quan tới vụ án cũng bị bắt giữ để điều tra về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Đối tượng Nguyễn Văn Quý tại cơ quan công an.

Tối 12-2, sau khi phê ma túy Quý cùng Phương chở nhau đi tìm một người bạn để lấy lại tài sản cho mượn.

Khi đang đi trên đường Tân Hương (phường Tân Quý, quận Tân Phú), Quý thấy ông Trần Quang Thành (51 tuổi, ngụ quận Tân Phú) đang ngồi trên xe máy. Quý nhầm lẫn ông Thành với 1 người quen có mâu thuẫn từ trước liền bảo Phương dừng xe, tiến lại gần ông Thành rút dao đâm 3 nhát.

Thấy ông Thành gục xuống, Quý nhảy lên xe rồi cùng Phương rời đi. Ông Thành được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

Quý bị bắt giữ sau khi lẩn trốn qua nhiều địa bàn.

Tại cơ quan công an, Quý thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

Sỹ Hưng - Hòa Hiệp

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/tuong-ke-thu-giet-nham-nguoi-vo-toi-20170223201525077.htm