Tương lai của Martino tại Barcelona bị đe dọa nghiêm trọng

(TNO) Trận hòa 2-2 trước Getafe ở vòng 36 La Liga diễn ra đêm qua (3.5, giờ VN) đã khiến cho Barcelona đứng trước nguy cơ trắng tay trong mùa giải này. Cũng vì thế, tương lai của HLV Gerardo Martino càng trở nên mù mịt hơn.

>> Barcelona tung cờ trắng trong cuộc đua ở La Liga
>> Barcelona và Atletico Madrid nhọc nhằn giành 3 điểm
>> HLV Martino tin rằng tương lai của mình đã được xác định

Barcelona nhiều khả năng sẽ trắng tay trong mùa giải này - Ảnh: AFP

Trong trận đấu vừa qua, Barcelona đã 2 lần vươn lên dẫn trước nhờ công của Lionel Messi và Alexis Sanchez. Tuy nhiên, hàng thủ lỏng lẻo của đội chủ sân Nou Camp lại để cho Angel Lafita ghi 2 bàn mang về 1 điểm cho Getafe.

Với trận hòa này, Barcelona mới chỉ có 85 điểm sau 36 trận, có thể bị Atletico Madrid (88 điểm) gia tăng cách biệt lên thành 6 điểm sau lượt trận này. Cũng vì thế, nguy cơ trắng tay là rất rõ ràng đối với thầy trò HLV Martino.

Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2007-2008, Barcelona không có một danh hiệu nào. Rõ ràng, đó là một kết quả tồi tệ đối với nhà cầm quân người Argentina trong mùa đầu tiên dẫn dắt đội bóng xứ Catalan.

Chắc hẳn Zubizarreta (phải) không nghĩ Barcelona lại thi đấu tệ hại như vậy khi ký hợp đồng với HLV Martino (giữa) - Ảnh: AFP

Giám đốc thể thao của Barcelona, ông Andoni Zubizarreta cho biết ông sẽ dành thời gian nói chuyện với HLV Martino trong vài ngày tới và nếu có bất kỳ sự thay đổi nào thì báo giới sẽ sớm được biết.

“Martino vẫn là HLV của Barcelona. Chúng tôi sẽ gặp gỡ, trao đổi và sau đó sẽ thông tin rộng rãi cho mọi người. Mùa giải này sẽ kết thúc bằng trận đấu gặp Atletico Madrid. Sau đó, chúng tôi mới tính đến những kế hoạch cho mùa tới”, Reuters dẫn lời Zubizarreta.

Về phần mình, HLV Martino tỏ ra rất dũng cảm khi nhận hết trách nhiệm về phía mình và để ngỏ khả năng có tiếp tục làm việc cùng Barcelona nữa hay không.

HLV Martino sẽ suy nghĩ thêm về tương lai của mình - Ảnh: AFP

“Đôi khi bạn cầu xin có một cơ hội thứ hai bởi bạn biết mình xứng đáng có điều đó. Nhưng cũng có đôi lúc bạn nghĩ rằng bạn không xứng đáng. Tôi vẫn chưa biết mình muốn gì. Chúng tôi vừa trải qua một trận đấu và tôi còn thời gian để suy nghĩ.

Trong mùa giải này, chúng tôi đã không thể giành được danh hiệu nào bởi chúng tôi không thể hiện được phiên bản tốt nhất của Barcelona. Trong số 3 đội cạnh tranh chức vô địch La Liga, chúng tôi là đội thất thường nhất”, HLV Martino phát biểu.

Trong thời gian qua, báo chí Tây Ban Nha đã liên tục đưa thông tin về việc Barcelona sẽ sa thải HLV Martino sau khi mùa giải này kết thúc để thay bằng 1 trong 2 cựu cầu thủ là Luis Enrique hay Ernesto Valverde. Dù vậy, những người trong cuộc vẫn chưa có phản ứng gì.

Khánh Uyên

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.com.vn/pages/20140504/tuong-lai-cua-martino-tai-barcelona-bi-de-doa-nghiem-trong.aspx