Tương lai xích lại đưa máy bay Nga đến Mỹ

Đại diện thương mại của Nga tại Mỹ Alexander Stadnik nói Sputnik ông hy vọng các đơn hàng máy bay chữa cháy Be-200 sẽ bắt đầu được giao vào năm 2018.

Hãng máy bay Nga Beriev cần phải chắc chắn về tính bền vững và tính toàn vẹn của quan hệ đối tác Mỹ-Nga để thúc đẩy việc sản xuất và bán các máy bay Be 200, đại diện thương mại của Nga tại Hoa Kỳ Alexander Stadnik nói Sputnik. "Hoa Kỳ rất quan tâm đến máy bay Beriev Be-200 của Nga", Stadnik bày tỏ ngày 1/12. "Tuy nhiên, chúng tôi cần thấy sự ổn định chính trị để thúc đẩy sự tự tin rằng các khoản đầu tư lớn của chúng tôi đều được bảo vệ."

Máy bay chữa cháy Nga tham gia chiến dịch cứu hỏa tại Nataf, Israel ngày 25/11. (Nguồn: AFP)

Ông Stadnik giải thích rằng dự án này hiện đang được xúc tiến khi phía Nga đang thúc đẩy việc nhận được chứng nhận từ Cục Hàng không liên bang Mỹ để bắt đầu giao hàng máy bay Be-200.

Dựa trên kết quả máy bay Be-200 đã được chứng nhận ở châu Âu, quá trình này có thể được đơn giản hóa tại Hoa Kỳ. "Tôi tin rằng, chúng ta có thể bắt đầu giao hàng vào năm 2018", Stadnik lưu ý. Trong năm 2012, TTE International Inc, một công ty Mỹ, đã ký một thỏa thuận để mua 10 máy bay-200 Be.

(Theo Sputnik)

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/tuong-lai-xich-lai-dua-may-bay-nga-den-my-221031.html