Tướng Mỹ nói Anh không trụ được nếu chiến tranh với Nga

Theo tướng Milli, quân đội Anh quá nhỏ bé để có đủ sức gây chiến với Nga.

Chiến cơ Tornado của Không quân Anh

Tham mưu trưởng Lực lượng bộ binh Mỹ - tướng Mark Milli cho rằng, con đường duy nhất để thắng Nga là phải có lực lượng lục quân hùng mạnh.

Quân đội Anh sẽ khó trụ vì không thể thành lập được một lực lượng mạnh một cách nhanh chóng sau khi cuộc xung đột bắt đầu.

Chiến cơ Tornado của Không quân Anh

Theo Tham mưu trưởng Lực lượng bộ binh Mỹ, việc giảm quân số trong các lực lượng binh lính Anh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tác chiến của nước này.

Tướng Mỹ Mark Milli cho rằng lục quân mới là lực lượng quyết định khả năng giành chiến thắng trước Nga quyết định chứ không phải không quân.

Máy bay vận tải hạng nặng A400M của Không quân Anh

""Bom và đạn từ trên trời có thể là những dấu hiệu chiến tranh đầu tiên, nhưng trong hầu hết các trường hợp, phát đạn cuối cùng thuộc về súng trường bộ binh", - tướng Millie nhấn mạnh.

Binh sỹ Lục quân Anh tác chiến ở Trung Đông (ảnh tư liệu)

Quân đội Anh đã giảm xuống còn 78.000 thay vì ước tính 82.000 người trước đó. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon cho biết, hiện nước này không có kế hoạch cắt giảm thêm.

VIDEO XEM THÊM:

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tuong-my-noi-anh-khong-tru-duoc-neu-chien-tranh-voi-nga-d214912.html