Tướng Nga trấn an NATO về cuộc tập trận chung Zapad 2017

Tướng Gerasimov của Nga nói rằng cuộc tập trận 'Zapad 2017' đơn thuần chỉ mang tính phòng thủ, không nhằm vào bất kỳ nước thứ 3 nào và được tổ chức để giúp Belarus thắt chặt an ninh.

Tướng Valery Gerasimov (ảnh, trái) đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tướng Petr Pavel (ảnh, phải). (Nguồn: NATO HQ/ TTXVN)

Tướng Valery Gerasimov (ảnh, trái) đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Quân sự Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tướng Petr Pavel (ảnh, phải). (Nguồn: NATO HQ/ TTXVN)

Ngày 7/9, Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga, Tướng Valery Gerasimov đã có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Tướng Petr Pavel, để trấn an những quan ngại của phương Tây về cuộc tập trận chung sắp tới giữa Nga với Belarus mang tên "Zapad 2017" (Phương Tây 2017).

Tại cuộc gặp ở Azerbaijan, Tướng Gerasimov đã nói với Tướng Pavel rằng cuộc tập trận "Zapad 2017" đơn thuần chỉ mang tính phòng thủ, không nhằm vào bất kỳ nước thứ 3 nào và được tổ chức để giúp Belarus thắt chặt an ninh.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 5/9 cũng khẳng định rằng cuộc tập trận chung nói trên là nhằm mục đích phòng thủ, không có ý định tấn công bất cứ ai.

Cuộc tập trận chung "Zapad 2017" được tổ chức 2 năm/lần, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 14-20/9 tới tại 6 địa điểm, trải dài từ bán đảo Kola, Tây Bắc nước Nga tới Belarus với sự tham gia của 12.700 binh sỹ và 680 đơn vị chiến đấu, trong đó có 7.200 binh sỹ Belarus và 5.500 lính Nga.

Đây là cuộc tập trận đầu tiên theo mô hình trên kể từ khi quan hệ giữa Nga và NATO xấu đi sau cuộc khủng hoảng Ukraine.

Kể từ khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, Nga và Belarus đã tổ chức cuộc tập trận chiến lược chung Zapad vào các năm 1999, 2009 và 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tuong-nga-tran-an-nato-ve-cuoc-tap-tran-chung-zapad-2017/465165.vnp