Tưởng niệm 67 năm ngày mất của Alexandre Yersin

Lễ dâng hương tưởng niệm 67 năm ngày mất của nhà bác học người Pháp Alexandre Yersin (1/3/1943-1/3/2010) đã diễn ra sáng 1/3 tại xã Suối Dầu, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Yersin là nhà bác học, bác sĩ nổi tiếng sinh ra tại Thụy Sĩ, đã cống hiến gần trọn đời mình cho việc nghiên cứu khoa học tại Việt Nam. Ông đã lấy Nha Trang (Khánh Hòa) làm nơi sống và làm việc suốt gần 50 năm cuộc đời mình. Tại đây, ông đã cho ra đời hơn 50 công trình nghiên cứu khoa học về y học, thổ nhưỡng, khí hậu, thủy văn, tìm ra vi trùng bệnh dịch hạch và vắcxin phòng chống loại dịch bệnh nguy hiểm này cho nhân loại. Ông là người sáng lập ra Viện Pasteur Nha Trang, ngành thú y Việt Nam và là một trong những thành viên thành lập trường y khoa đầu tiên ở Việt Nam và Đông Dương. Ông đã có công đầu đưa các loại cây cao su, canhkina vào Việt Nam… Để tưởng nhớ ông, Khánh Hòa đã thành lập Hội những người ái mộ Yersin, đặt tên ông cho trường trung học cơ sở và trại thí nghiệm ở Suối Dầu - nơi yên nghỉ cuối cùng của ông. Sau hơn 16 năm hoạt động, Hội đã thu hút gần 1.000 hội viên tham gia với những hoạt động từ thiện thiết thực. Hàng năm, Hội đã tổ chức nhiều đợt quyên góp ủng hộ các hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám bệnh và cấp thuốc cho đồng bào các dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa và những bệnh nhân nghèo ở Khánh Hòa./. Bá Hưng (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/tuong-niem-67-nam-ngay-mat-cua-alexandre-yersin/20103/35997.vnplus