"Tướng" Phúc vẫn ngóng chờ Công Vinh

- Với quyết tâm giành chiến thắng để có cơ hội tham dự VCK Asian Cup 2015, đội tuyển Hong Kong đã mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất và đang rất tin tưởng vào chiến thắng trước đội chủ nhà Việt Nam.

Với quyết tâm giành chiến thắng để có cơ hội tham dự VCK Asian Cup 2015, đội tuyển Hong Kong đã mang sang Việt Nam đội hình mạnh nhất và đang rất tin tưởng vào chiến thắng trước đội chủ nhà Việt Nam.

Một ngày trước cuộc đọ sức giữa ĐTVN và Hong Kong trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2015, trưa nay, hai đội đã có buổi họp báo tại trụ sở VFF.

Phát biểu tại buổi họp báo, HLV Kim Pan Gon thể hiện sự quyết tâm và tự tin của đội mình trước trận đấu với ĐTVN: “Ở trận lượt đi dù chúng tôi giành chiến thắng 1-0 nhưng đó là một trận đấu rất khó khăn. Tôi đánh giá cao các bạn nhưng chúng tôi sẽ giành chiến thắng trong trận lượt về này.

HLV Hoàng Văn Phúc chờ xem Công Vinh có kịp bình phục hay không

Trong thời gian qua, các cầu thủ của Hong Kong cho thấy sự tiến bộ. Lợi thế của chúng tôi là toàn đội rất có động lực thi đấu vì cơ hội tham dự VCK Asian Cup là rất lớn, trong khi ĐTVN đã chính thức bị loại”.

Để chuẩn bị cho trận gặp ĐTVN tối mai, đội tuyển Hong Kong trước đó đã chốt danh sách 33 cầu thủ. Theo danh sách này, HLV trưởng Kim Pan Gon sẽ mang sang Việt Nam 4 thủ môn, 12 hậu vệ, 9 tiền vệ và 8 tiền đạo.

Đáng chú ý trong danh sách này, có mặt 3 cầu thủ nhập tịch là hậu vệ Andy Naegelein (gốc Đức), tiền vệ Wisdom Fofo Agbo (gốc Ghana) và tiền đạo Jaimes McKee (gốc Anh). Ngoài ra, danh sách lần này vẫn có cầu thủ trung vệ đội trưởng Chan Wai Ho-người ghi bàn thắng duy nhất vào lưới ĐTVN ở trận lượt đi. Hai ngoại binh Andy Naegelein và Wisdom Fofo Agbo đều đang chơi ở giải hạng Nhất Trung Quốc. Cuối cùng là chân sút Chan Siu Ki (34 bàn trong 51 trận).

Đội khách tự tin sẽ giành chiến thắng

Đây đều là những cầu thủ đã chơi rất tốt tại vòng loại Asian Cup 2015 vừa qua và đang được Hong Kong kỳ vọng rất lớn trong chuyến làm khách lần này trên sân Mỹ Đình.

Phát biểu trên báo chí Hong Kong, HLV Kim Pan Gon rất tự tin vào một chiến thắng của đội nhà trước ĐTVN trong trận đấu tối 5/3. Theo ông Kim Pan Gon, sau trận lượt đi, điểm mạnh và điểm yếu của ĐTVN đã được toàn đội nghiên cứu rất kỹ. Hơn nữa, Hong Kong có động lực hơn nhiều so với ĐTVN trận này bởi nếu giành chiến thắng, sẽ có cơ hội vượt qua vòng loại Asian Cup 2015.

Về phía đội chủ nhà, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết lực lượng của ĐTVN so với trận lượt đi đã có nhiều xáo trộn. Đặc biệt trận đấu tối mai ĐTVN vẫn chưa chốt lại đội hình ra sân khi có một vài cầu thủ đang chấn thương.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông sẽ chờ báo cáo của bác sĩ về trường hợp chấn thương của Công Vinh, rồi mới quyết định chọn đội hình thi đấu. “Dù gặp nhiều khó khăn nhưng trên sân nhà, ĐTVN sẽ chơi hết khả năng để giành kết quả tốt nhất”, ông Phúc khẳng định.

Huy Phong

Nguồn VietnamNet: http://thethao.vietnamnet.vn/fms/doi-tuyen-viet-nam/96743/-tuong--phuc-van-ngong-cho-cong-vinh.html