Tường rào công trình Nhà thờ Đức Bà bị "bôi bẩn"

Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn (người dân TP HCM quen gọi là nhà thờ Đức Bà) có tên chính thức là Vương cung thánh đường chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, vừa được đưa vào sửa chữa nhưng ngay lập tức đã bị những ngưởi thiếu ý thức vẽ bậy lên tường.

Được đưa vào sử dụng từ thế kỷ trước, đến nay sau 137 năm hoạt động, nhà thờ Đức Bà đã xuống cấp. Hiện nay công trình đã được khởi công trùng tu, dự kiến thời gian hoàn thành hơn 2 năm.

Các công nhân đang chuẩn bị trùng tu công trình

Ngày 12-4 UBND TP HCM cấp phép cho tòa Tổng giám mục trùng tu nhà thờ, Sở Giao thông Vận tải chấp thuận phương án rào chắn phục vụ thi công.

Vè cơ bản, phần rào đã được hoàn thành hơn 90% vào ngày 15-7

Nhà thờ Đức Bà là một trong những công trình kiến trúc độc đáo của TP.HCM, điểm đến của du khách trong và ngoài nước, nét đặc trưng của du lịch Việt Nam. Theo thiết kế, móng của thánh đường được thiết kế đặc biệt, có thể chịu được tải trọng gấp 10 lần toàn bộ kiến trúc công trình bên trên. Và đặc biệt, nhà thờ không có vòng rào hoặc bờ tường bao quanh như các nhà thờ quanh vùng Sài Gòn - Gia Định thời điểm đó.

Du khách vẫn có thể tham quan nhà thờ ở phía trước tượng Đức Mẹ

Trong quá trình xây dựng, toàn bộ vật liệu xây dựng từ xi măng, sắt thép đến ốc vít đều mang từ Pháp sang. Cửa của công trình xây bằng loại gạch đặt làm tại Marseille để trần, không tô trát, không bám bụi rêu, đến nay vẫn còn màu sắc hồng tươi.

Tuy nhiên, ngay khi vừa rào xong chưa lâu, nhiều mảng tường rào của Nhà thờ đã bị vẽ bậy

Một số ngói vỡ trong nhà thờ có in hàng chữ Guichard Carvin, Marseille St André France (có lẽ là nơi sản xuất loại ngói này), mảnh ngói khác lại có hàng chữ Wang-Tai Saigon, có thể đây là mảnh ngói được sản xuất sau tại Sài Gòn dùng để thay thế những mảnh ngói vỡ. Toàn bộ thánh đường có 56 ô cửa kính màu do hãng Lorin của tỉnh Chartres (Pháp) sản xuất.

Quang Liêm

Tin liên quan

Hàng loạt rào chắn công trình, tủ điện bị bôi bẩn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/tuong-rao-cong-trinh-nha-tho-duc-ba-bi-boi-ban-20170715232400272.htm