Tướng Trung Quốc chỉ trích Triều Tiên 'vong ân bội nghĩa'

Tướng không quân Trung Quốc Kiều Lương vừa mạnh miệng chỉ trích chính quyền Bình Nhưỡng là “vong ân bội nghĩa”, không còn chịu chấp thuận các yêu cầu của Trung Quốc nữa.

Các chương trình tên lửa, hạt nhân của Triều Tiên đang làm cộng đồng quốc tế lo ngại - Ảnh: AFP

“Trong suốt nửa thế kỷ qua, tất cả những gì Trung Quốc làm để gây ảnh hưởng với Triều Tiên là cung cấp viện trợ vô điều kiện, chẳng có một yêu cầu nào kèm theo. Triều Tiên từng quan tâm tới phản ứng của Trung Quốc, nhưng bây giờ thì họ không còn chịu chấp thuận các yêu cầu của Trung Quốc nữa, sức ảnh hưởng của chúng ta đã giảm xuống”, tướng Kiều viết trên tạp chí Zijing của Hồng Kông ra ngày 29.2.

Được biết, ông Kiều là một người hay viết bình luận và có nhiều ảnh hưởng, cũng được ngầm xem là một phát ngôn viên không chính thức của chính quyền Bắc Kinh.

Trong bài viết trên, ông Kiều cho rằng đã đến lúc Bình Nhưỡng phải thay đổi thái độ vô ơn của mình, nói thêm rằng Triều Tiên làm cho Trung Quốc cảm thấy “khó chịu” và Trung Quốc “rõ ràng sẽ không dung thứ cho thái độ này của Triều Tiên”.

Các lời lẽ trên được đưa ra sau khi Trung Quốc đồng ý với Mỹ về một loạt biện pháp cứng rắn cấm vận Triều Tiên để trình lên Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc, trong đó thắt chặt cấm vận kinh tế để trả đũa các chương trình vũ khí của Triều Tiên.

Trung Quốc xưa nay là đồng minh thân cận của nước láng giềng Triều Tiên. Trong khi Triều Tiên lệ thuộc Trung Quốc rất nhiều trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, thì Trung Quốc cũng cần sự ủng hộ của Triều Tiên, đất nước ngăn cách Trung Quốc với Hàn Quốc, nơi Mỹ đặt căn cứ quân sự.

Nhưng mọi chuyện có vẻ đang thay đổi dần kể từ tuyên bố trên của Trung Quốc trong việc ủng hộ cấm vận Triều Tiên.

Tướng Kiều nói rằng vấn đề hạt nhân của Triều Tiên nay nằm trong tay Mỹ xử lý, chứ Trung Quốc đang ở thế bị trói tay trói chân rồi; điều duy nhất nước này có thể làm là thúc đẩy đối thoại giữa các nước có liên quan mà thôi.

Kiều Oanh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/tuong-trung-quoc-chi-trich-trieu-tien-vong-an-boi-nghia-672773.html