Tuyển Anh tấn công như cuồng phong, dớp thua-hòa vẫn chưa thể phá vỡ

Cái dớp chỉ hòa và thua ở trận đấu đầu tiên tại vòng bảng một giải đấu lớn tiếp tục quay lại ám ảnh tuyển Anh.

Chóng mặt. Choáng váng. Ngỡ ngàng. Đó là ấn tượng ban đầu của nhiều khán giả khi theo dõi trực tiếp trận đấu Anh vs Nga đêm qua. Đây là trận đấu có tốc độ nhập cuộc nhanh nhất Euro 2016 tính đến thời điểm này. Các cầu thủ Anh như những chiếc xe công thức 1, lao đi khắp các mét vuông mặt cỏ Velodrome, trong khi người Nga chỉ huy phòng tuyến kiên trì đá phòng ngự phản công rất hợp lý.

Tuyển Anh lại khởi đầu thất vọng

Cứ thế, hiệp 1 trôi đi với rất ít thời gian bóng chết và thế trận nghiêng về phía tuyển Anh, đội có nhiều bóng hơn, nhiều cơ hội hơn, và thực tế, chơi hay hơn.

Clip: Dier ghi bàn cho tuyển Anh

Rooney, trong một ngày sắm vai tiền vệ trung tâm lệch phải, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu hồi, phân phối bóng. Anh chuyền nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào bên phía đội Nga. Đó là một trong những yếu tố giúp tuyển Anh có thế trận vượt trội trong 45 phút đầu.

Tuy nhiên, phải sang hiệp 2, nhờ tới tình huống bóng chết, Tam sư mới vượt lên dẫn trước. Dier tung cú sút phạt cực mạnh, đánh lừa Akinfeev, người đã khiến phân nửa đội bóng áo trắng nản lòng. Đó là bàn thắng đầu tiên của Dier ở Euro 2016.

Tưởng như tuyển Anh có thể giữ được kết quả thắng lợi thì ở phút bù giờ thứ 2, Vasili Berezutski bật rất cao đánh đầu đưa bóng vượt khỏi tầm với Joe Hart lẫn tầm bật nhảy của Smalling. Glushakov khẽ chạm chân trước khi bóng lăn qua vạch vôi, ấn định tỷ số hòa 1-1.

Clip: Nga gỡ hòa ở phút 90+1

Chua chát, huyền thoại Gary Lineker nhắc lại thống kê đáng buồn là tuyển Anh chưa bao giờ thắng trận mở màn ở những giải đấu lớn. Cụ thể, họ thua 4, hòa 4 ở 8 kỳ dự Euro đã qua. 5/7 kỳ World Cup gần nhất mà Tam sư tham dự kể từ năm 1986 đến nay, họ chỉ biết hòa và thua.

Eric Dier khẳng định tuyển Anh xứng đáng với chiến thắng thay vì 1 điểm, song cả đội sẽ suy nghĩ về kết quả trận đấu theo hướng tích cực.

Ở trận đấu tiếp theo, Anh sẽ gặp Xứ Wales, còn Nga gặp Albania. Tại bảng B, Xứ Wales có 3 điểm, xếp thứ 1, Nga và Anh chia nhau 2 vị trí tiếp theo. Albania dù thua trận đầu vẫn còn nguyên cơ hội vào tứ kết.

Nhạc Dương

Nguồn VTC: http://vtc.vn/tuyen-anh-tan-cong-nhu-cuong-phong-dop-thua-hoa-van-chua-the-pha-vo-d261490.html