Tuyển Anh thua bởi 2 kẻ bị London ruồng rẫy

Tuyển Anh đã chịu thất bại đầu tiên dưới thời HLV Gareth Southgate khi thua 0-1 trên đất Đức.

Cách đây 1 năm, tuyển Anh dưới thời HLV Roy Hodgson đã thắng 3-2 trên đất Đức nhưng chuyện này không lặp lại dưới thời Southgate. Do vắng nhiều trụ cột bị chấn thương hay sa sút phong độ, Southgate không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất và tuyển Anh không thể hiện được sự lấn lướt trước người Đức. Có thể tinh thần các cầu thủ Anh bị ảnh hưởng nặng từ vụ khủng bố ở quê nhà.

Phút 69, tuyển Đức ghi bàn duy nhất của trận đấu mà Schurrle tạo điều kiện cho Podolski lập công. Đáng chú ý, cả 2 cầu thủ này đều từng thi đấu tại nước Anh. Nếu Schurrle bị Chelsea chê kém duyên thì Podolski không thuyết phục được Arsenal gắn bó lâu dài.

Vào cuối tuần này, cả hai đội sẽ đá vòng loại World Cup. Đức làm khách của Azerbaijan còn Anh tiếp Lit-va.

Đức: ter Stegen 8, Kimmich 6.5, Rudiger 7.5, Hummels 7.5, Hector 6.5, Weigl 7 (Can 66, 6), Kroos 7, Brandt 7 (Schurrle 59, 6), Podolski 7.5 (Rudy 84, 6), Sane 6.5, Werner 6.5 (Muller 77, 6)

Ghi bàn: Podolski 69

Anh: Hart 6.5, Keane 8, Cahill 7.5, Smalling 6.5 (Stones 84), Walker 7, Livermore 6 (Ward-Prowse 83), Dier 6.5, Bertrand 7 (Shaw 83), Alli 8 (Lingard 71, 6.5), Lallana 7.5 (Redmond 66, 6.5), Vardy 7 (Rashford 70, 6)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/bong-da-c-116/tuyen-anh-thua-boi-2-ke-bi-london-ruong-ray-59257.html